Xử lý tắc vòi tử cung đoạn kẽ: Thêm thành công mới

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia cho biết: 'Lần đầu tiên Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công kỹ thuật xử lý tắc vòi tử cung đoạn kẽ bằng nội soi. Đây là phương pháp điều trị sáng tạo, giúp cho những phụ nữ bị tắc vòi tử cung đoạn kẽ không cần phải thụ tinh trong ống nghiệm vẫn có thể mang thai'.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, bệnh lý vòi tử cung là nguyên nhân hàng đầu gây ra những trường hợp vô sinh nữ; trong đó tỷ lệ vô sinh do vòi tử cung chiếm từ 43-59% ( vô sinh do tắc đoạn gần vòi tử cung, hay còn gọi là đoạn kẽ chiếm khoảng 15-25%). Để xử lý những trường hợp bệnh này, thông thường phải dùng đến biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm người bệnh mới hy vọng có thai. cho nhiều phụ nữ vô sinh.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến giới thiệu phim Xquang kết quả nội soi bằng phương pháp xử lý tắc vòi tử cung đoạn kẽ của bệnh nhân.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến giới thiệu phim Xquang kết quả nội soi bằng phương pháp xử lý tắc vòi tử cung đoạn kẽ của bệnh nhân.

Theo GS. Tiến lý giải, kỹ thuật mới này là sự kết hợp nội soi tử cung và nội soi ổ bụng để nong vòi tử cung. Với trình độ chuyên nghiệp của các bác sĩ, kết hợp với kỹ thuật phóng đại của dàn máy nội soi giúp dễ dàng luồn thiết bị y tế catheter để thông vòi tử cung cho bệnh nhân. “Kỹ thuật mới này giúp cho những phụ nữ bị tắc vòi tử cung đoạn kẽ không cần phải thụ tinh trong ống nghiệm mà vẫn có thể mang thai. Đây là kỹ thuật mới, độc đáo, sáng tạo lần đầu đầu tiên được giới thiệu và áp dụng thành công tại Việt Nam”- GS. Tiến nhấn mạnh.

Ngoài ra, phương pháp này còn có ưu điểm vượt trội là tiết kiệm thời gian. Bởi một ca phẫu thuật chỉ kéo dài từ 30 phút đến 1 tiếng. Ngoài ra, chi phí thực hiện phẫu thuật này phù hợp với nhiều hoàn cảnh bệnh nhân. Đặc biệt, đây cũng là phương pháp phẫu thuật ít xảy ra những biến chứng như chảy máu, thủng vòi tử cung, hay thậm chí là viêm phúc mạc sau nong tử cung. Theo thông tin từ phía Bệnh viện Phụ sản Trung ương cung cấp, bệnh nhân đầu tiên được thực hiện kỹ thuật mới này là chị Nguyễn Thị Loan (Yên Lộc, Nghệ An). Chị Loan phát hiện bị vô sinh thứ phát do tắc vòi tử cung từ năm 2012.

Sau khi đi khám tại nhiều bệnh viện, các bác sĩ cho biết bị tắc vòi tử cung nên không thể mang thai. Vợ chồng chị Loan đã tính đến phương án cuối cùng pháp thụ tinh ống nghiệm. Sau khi khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chị Loan được các bác sĩ xác định bị tắc vòi tử cung đoạn kẽ và chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp nội soi. Ca phẫu thuật do chính PGS, TS Nguyễn Viết Tiến thực hiện thành công ngoài sức mong đợi. Sau ca mổ, vợ chồng anh chị vô cùng vui mừng khi bác sĩ thông báo, hai vòi trứng của chị đã thông và hoàn toàn có thể thụ thai tự nhiên, không phải nhờ tới thụ tinh ống nghiệm.

GS. Tiến cho biết thêm, trong thời gian tới Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, bệnh viện Phụ Sản Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật này. Đồng thời, tiến hành đào tạo, chuyển giao kỹ thuật mới này tại các bệnh viện phụ sản khác và các bệnh viện tuyến tỉnh, nhằm giảm tình trạng quá tải tại tuyến Trung ương. Cũng như để nhiều người bệnh có thể thụ hưởng kỹ thuật hiện đại, nhân văn này ngay tại địa phương.

Minh Khuê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/xu-ly-tac-voi-tu-cung-doan-ke-them-thanh-cong-moi-51990.html