Xử lý rác sau bão gây ô nhiễm khói trong khu dân cư ở TP Hà Tĩnh

Rác thải từ cây xanh gãy đổ sau bão số 10 trên nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Tĩnh được mang đến tập kết gần một khu dân cư rồi đem đốt gây bức xúc cho nhiều hộ dân sống quanh khu vực.

Khói do đốt rác tại bãi tập kết ngay bên đường khiến cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Nhiều hộ dân sống dọc theo đường Đông Lộ đoạn chạy qua hai phường Thạch Đài và Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh bày tỏ sự bức xúc khi liên tục những ngày qua, nhiều xe chở rác thải, chủ yếu là cây xanh bị gãy đổ sau bão số 10, tới tập kết tại một bãi đất trống gần nơi họ sinh sống rồi đem đốt.

Lượng rác thải lớn khi được tiêu tủy tạo ra cột khói khổng lồ bốc cao hàng chục mét, theo chiều gió bay thẳng vào nhà dân khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn.

Bãi tập kết rác ngay gần khu dân cư.

Bác Tam (56 tuổi, một người dân sống gần bãi tập kết rác trên) cho hay: “Người dân chúng tôi rất bức xúc. Bãi tập kết rác ngay bên đường giao thông, khói bụi mịt mù khiến các phương tiện đi lại khó khăn. Tôi có cháu nhỏ, cả ngày hôm nay không dám bế cháu ra ngoài chơi vì sợ khói bụi”.

Theo phản ánh của người dân địa phương, đây không phải lần đầu tiên tình trạng này xảy ra. Khoảng một năm trở lại đây, các xe của công ty môi trường vẫn đều đặn mang rác thải sinh hoạt đến tập kết tại bãi đất trống này rồi đem đốt.

Cột khói bốc cao từ việc đốt rác.

Việc xử lý rác là cần thiết, song thiết nghĩ, các đơn vị làm môi trường cần tính toán phương án hợp lý để tránh trường hợp ô nhiễm, gây búc xúc tới bà con.

Mộc Miên

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/ban-doc-viet/xu-ly-rac-sau-bao-gay-o-nhiem-khoi-trong-khu-dan-cu-o-tp-ha-tinh/140627.htm