Xử lý rác kiểu Trung Quốc

(CATP) Để chống lại mùi hôi thối của khối lượng rác ngày càng nhiều, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã thiết lập hơn 100 khẩu đại pháo tại các bãi rác để trấn áp mùi hôi của nó, trong lúc tiến trình phân hủy được gia tốc bằng nhiệt. Những khẩu súng được lắp đặt bởi nhân viên bãi rác Gao’antun, tại Chaoyang thuộc vùng ngoại ô Bắc Kinh. Chính quyền địa phương đã hứa tìm ra một giải pháp cho vấn đề rác. Nhiều cách thức được thực hiện, trong đó có cách phủ bạt để ngăn chặn mùi hôi và một cỗ máy thu hút khí để sản sinh ra dòng điện. Zhang Quanhong, một nhân viên của Gao’antun cho biết: Dùng các biện pháp này để đối phó với mùi hôi, chúng tôi đưa mức độ ô nhiễm của rác xuống đến mức thấp nhất. Những núi rác đang ngày càng lớn tại các bãi. Theo Tân Hoa Xã, 17,55 triệu dân cư của thủ đô Bắc Kinh mỗi ngày thải ra 18.400 tấn rác, trong đó 90% đổ xuống 13 bãi rác nằm ở vùng ngoại ô. Những khẩu đại pháo có tên gọi “máy nghiền mùi hôi áp lực cao và tầm xa” xịt một chất lỏng gốc thảo mộc vào bãi rác để khử mùi hôi. Sau đó những tấm bạt khổng lồ được phủ trùm lên bãi rác.

Nhưng tất cả mọi người không tin biện pháp này hữu hiệu. Cư dân gần bãi rác đang chờ đợi kết quả: Ngay khi chúng tôi đang ngủ say cũng phải giật mình thức dậy vì bị ho. Mùa hè, tất cả các cửa sổ đều mở nên rất hôi thối. Một số chuyên gia cũng nghi ngờ. Nie Yongfeng, chuyên khoa môi trường thuộc đại học Thanh Hoa cho biết: “Súng khử mùi hôi phải được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt. Không thể nào sử dụng liên tục mỗi ngày. Chúng ta không có đủ thiết bị”.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=101878&mod=detnews&p=