Xử lý mạnh nạn cò mồi, taxi dịp Tết khu vực Ga Hà Nội

Tại cuộc họp triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn ga Hà Nội chiều 18/1, ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội đã kiến nghị Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Công an TP Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp cò mồi, phe vé; phòng, chống trộm cắp, ở khu vực quảng trường phố Lê Duẩn và phố Trần Quý Cáp…

Là nhà ga Liên vận Quốc tế - ga hành khách lớn nhất của đường sắt Việt Nam bình quân có khoảng 10 - 12 ngàn lượt khách đi về qua ga Hà Nội một ngày đêm. Theo ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới số lượng hành khách qua lại nhà ga ngày cao điểm phải lên đến gần 2 vạn lượt. Khi lượng khách tăng lên đột biến, vấn đề đáng lo ngại nhất vẫn là việc đảm bảo an ninh trật tự trước cửa ga. Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng hiện tại tình trạng một số xe ôm, taxi tự do còn hoạt động lộn xộn trước cửa ga gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông nhất là khi có tàu về. Tình trạng các đối tượng cò mồi, buôn bán vé, dẫn khách vẫn ngang nhiên hoạt động trên

Quảng trường ga gây tâm lý bức xúc cho hành khách khi đến ga mua vé tàu... tại cuộc họp triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn ga Hà Nội chiều 18/1, ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội đã kiến nghị Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Công an TP Hà Nội và chính quyền địa phương và lực lượng Công an các địa bàn có liên quan tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp cò mồi, phe vé; phòng, chống trộm cắp, móc túi; phòng ngừa hỏa hoạn và giải quyết tình trạng xe máy, ôtô dừng đỗ sai quy định ở khu vực quảng trường phố Lê Duẩn và phố Trần Quý Cáp…

Một trong những vấn đề bức xúc thời gian qua vẫn chưa được xử lý dứt điểm đó là nạn cò vé chèo kéo khách. Liên quan đến vấn đề này ông Trần Gia tiến – Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội khẳng định: Trong dịp Tết Nguyên đán nạn cò vé chắc chắn sẽ tiếp tục gây bức xúc, ngành Đường sắt sẽ xử lý nghiêm cán bộ, nhân viên trong ngành nếu phát hiện có hành vi tiếp tay cho các đối tượng phe vé, vì vậy đề nghị lực lượng Công an và chính quyền địa phương có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng cò mồi vi phạm trước khu vực ga.

Liên quan đến tình trạng này lãnh đạo Ga Hà Nội cũng cho biết việc bán vé hành khách dịp Tết tại Ga Hà Nội không quá nóng và căng thẳng bởi hiện tại vẫn còn rất nhiều vé phục vụ hành khách. Tuy nhiên các đối tượng cò mồi vẫn ngang nhiên hoạt động gây bức xúc cho cả hành khách lẫn nhà Ga. Từ thời điểm bán vé tàu phục vụ Tết ngày 1/12/2012 đến ngày 19/1/2013 Ga Hà Nội đã bán được 57.000 lượt vé tàu thống nhất (khoảng 60%). Hiện vẫn còn khoảng 40% vé tàu thống nhất để phục vụ hành khách trước, trong va sau Tết.

Đại diện các phòng chức năng của Công an TP Hà Nội cũng khẳng định sẽ tăng cường lực lượng, đảm bảo ANTT và xử lý nghiêm các loại vi phạm gây bức xúc, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi lại tại Ga Hà Nội trong dịp Tết

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2013/1/190252.cand