Xử lý bãi trông, giữ xe không phép: Nhiều nơi còn buông lỏng

Thời gian qua, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội ra quân kiểm tra, xử lý hàng loạt các bãi trông, giữ xe không phép. Tuy nhiên, còn những địa phương có dấu hiệu buông lỏng quản lý, khiến các bãi xe không phép vẫn tồn tại.

Nhằm thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017, Ban chỉ đạo 197 (về công tác đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị) thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và đồng loạt ra quân xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đang diễn ra tại tất cả các quận, huyện trên địa bàn.

Bãi xe trên phố Lương Ngọc Quyến

Sau nhiều tháng ra quân, tình trạng vi phạm trật tự đô thị đã được cải thiện rõ rệt được người dân đồng tình ủng hộ. Nhiều bãi trông giữ xe không phép đã bị các cơ quan chức năng xử lý một cách triệt để.

Điển hình là khu vực dưới gầm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, đoạn Hào Nam, Yên Lãng (thuộc phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) từng là một điểm nóng về tình trạng trông giữ xe không phép gây bức xúc dư luận.

Trước đây, tại khu vực này do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội khai thác. Tuy nhiên, sau đó công ty này dừng khai thác để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Lợi dụng việc này, một số cá nhân tự ý chiếm dụng để tổ chức trông giữ xe trái phép. Đồng thời, các chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh hai bên đường cũng lấn chiếm để làm chỗ để xe cho khách.

Trước tình hình trên, UBND phường Ô Chợ Dừa đã vào cuộc một cách quyết liệt để dẹp bỏ bãi trông giữ xe không phép này. Đến nay khu vực này đã thông thoáng trở lại, các bãi trông giữ xe không phép không còn hoạt động.

Bãi trông giữ xe không phép nêu trên chỉ là một trong số rất nhiều nơi bị các cơ quan chức năng xử lý trong thời gian qua. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện nay vẫn còn nhiều điểm trông giữ xe không phép, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường của người đi bộ.

Trước tình hình đó, UBND TP Hà Nội đã nhiều lần ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, quận, huyện phải tăng cường công tác quản lý, xử lý những vi phạm trong việc trông giữ xe. Thậm chí thành phố Hà Nội còn yêu cầu các địa phương phải chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để xảy ra tình trạng vi phạm trong lĩnh vực trông giữ xe. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn còn buông lỏng quản lý dẫn tới vi phạm vẫn diễn ra.

Qua khảo sát của phóng viên, tại khu vực trung tâm phố cổ Hà Nội, hiện nay vẫn còn tình trạng người dân tự lập các bãi trông, giữ xe không phép và thu tiền vuợt quy định của thành phố, đặc biệt là vào buổi tối. Điển hình là bãi xe trước số nhà 12B phố Đinh Liệt (ngã tư phố Gia Ngư - Đinh Liệt) là một điểm trông xe tự phát, được tổ chức ngay dưới lòng đường. Điều đáng nói, điểm trông xe này chắn trước điểm trông xe có dựng biển được cấp phép của UBND quận Hoàn Kiếm.

Giá vé niêm yết của điểm trông xe được cấp phép là 2.000 đồng/xe đạp, 3.000 đồng/xe máy thì điểm trông xe giữa lòng đường Đinh Liệt thu cao gấp nhiều lần quy định. Còn tại điểm trông giữ xe trong khuôn viên phòng khám đa khoa 26 Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm) mỗi chiếc xe gửi ở đây được thu với giá 10 nghìn đồng/xe. Vé giao cho người dân là vé do đơn vị này tự thiết kế, trên vé có ghi rõ: Điểm trông giữ xe 26 Lương Ngọc Quyến” và không in giá vé…

Có thể thấy, thành phố Hà Nội rất quyết liệt trong việc xử lý các bãi trông giữ xe vi phạm. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý. Đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng này.

H.Duy – T.Hà

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/xu-ly-bai-trong-giu-xe-khong-phep-nhieu-noi-con-buong-long-54515.html