Xử lý án tham nhũng ở Bắc Giang còn chậm

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang, việc giải quyết các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong tỉnh còn chậm, một số vụ án giải quyết nhiều năm nhưng chưa dứt điểm.

Trong quý 4-2016 và quý 1-2017, các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang tiếp nhận và xử lý 18 vụ án tham nhũng, trong đó có 12 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan thanh tra, kiểm tra các cấp chuyển sang.

Trong quý 1-2017 tỉnh Bắc Giang phát hiện năm vụ án tham nhũng trong đó có nhiều vụ án số tiền bị chiếm đoạt lớn như; vụ Dương Đình Mạnh, kế toán của Trường THCS Nam Dương, huyện Lục Ngạn tham ô hơn 500 triệu đồng; vụ Nguyễn Thị Thu Thúy, nhân viên giao dịch của một chi nhánh Ngân hàng Công thương Bắc Giang chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Giang, hiện nay các cơ quan thanh tra, kiểm tra của tỉnh đã quyết định chuyển 10 vụ việc, 32 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm tham nhũng sang cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định, trong đó, một vụ liên quan đến quản lý tài chính và chín vụ liên quan đến quản lý đất đai. Cơ quan điều tra của tỉnh đã khởi tố tám vụ, mười bị can có hành vi tham nhũng, phát hiện mới tài sản tham nhũng hơn 14,6 tỷ đồng, 46.600 euro, 31.600 USD.

Tuy nhiên, việc giải quyết các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng do cơ quan thanh tra chuyển sang cơ quan điều tra còn chậm, vi phạm thời gian theo quy định. Tiến độ giải quyết các vụ án tham nhũng ở cấp huyện và tỉnh còn kéo dài. Một số vụ án giải quyết nhiều năm nhưng chưa dứt điểm, nảy sinh tình trạng cơ quan tố tụng cấp huyện trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên trong khi đó các cơ quan cấp tỉnh chậm thống nhất phương án để tháo gỡ khó khăn. Mặt khác nhận thức của cấp ủy, chính quyền cấp huyện về giải quyết án tham nhũng chưa đầy đủ, trong chỉ đạo thiếu quyết liệt, sâu sát. Trên địa bàn tỉnh có một số vụ việc sai phạm nghiêm trọng xảy ra nhưng các cơ quan chức năng không kịp thời phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát. Có nhiều kết luận thanh tra phát hiện sai phạm lớn nhưng không kiến nghị xử lý đối với tổ chức, cá nhân có sai phạm. Ngoài ra công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính trong xử lý án tham nhũng còn thiếu chặt chẽ dẫn đến xử lý án chậm, án tồn đọng lớn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Thân Văn Khoa cho biết, quý 2I-2017, tỉnh Bắc Giang thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra. Tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng. Các cơ quan tố tụng của tỉnh tập trung chỉ đạo việc xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, khắc phục tình trạng xử lý án tham nhũng kéo dài, vi phạm thời hạn quy định.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32692702-xu-ly-an-tham-nhung-o-bac-giang-con-cham.html