Xót xa cảnh sao Việt bị điếc, mắt mờ, tiểu đường… không thể chữa trị

Nhiều người trong số họ có điều kiện nhưng không thể chữa trị vì mắc phải những căn bệnh quái ác chỉ biết “kêu trời”.

Kinh Quốc bị điếc tai bên phải

Cách đây không lâu, Kinh Quốc đăng hình kết quả nội soi tai kèm dòng trạng thái: “Bị điếc tai. Thôi cũng tốt, khỏi nghe chửi”. Nhiều bạn bè, fan đã vào hỏi thăm và chia sẻ với nam diễn viên.

Nam diễn viên chia sẻ, anh bị ù tai và không nghe được từ 10 năm qua. Cách đây 10 năm, trong một lần đi bar, vì ngồi bên cạnh loa và tai phải của anh bị ù đặc. Kinh Quốc đã đi khám, bác sĩ kê toa thuốc để uống nhưng không khỏi.

Từ đó, tai phải của anh chỉ nghe được loáng thoáng nhưng đến nay thì hầu như không nghe được gì. Bị điếc một tai khiến nam diễn viên gặp nhiều trở ngại trong công việc và cuộc sống.

MC Công Tố bị điếc tai bên trái

Trong buổi họp fan vào đầu tháng 3/2017, theo lời kể của Công Tố, anh phát hiện tai của mình có vấn đề trong một lần làm chương trình. Công Tố không nghe được âm thanh của các biên tập viên trong hậu trường qua bộ đàm. Anh được khuyên nên đi khám tai. Kết quả sau khi khám là màng nhĩ tai trái bị thủng và mất khả năng nghe hoàn toàn. Hiện tại, nam MC điển trai chỉ có thể nghe bằng tai bên phải.

Tuy nhiên, Công Tố khẳng định anh không phải người dễ từ bỏ. Chuyện khó khăn trong việc nghe sẽ khiến cho anh có thêm động lực để cố gắng hơn trong công việc hàng ngày. “Hành trình cuộc sống vốn không bằng phẳng, ai cũng phải vượt qua những khó khăn của cuộc đời mình. Chỉ cần có niềm tin vào tương lai và nghị lực, bạn sẽ chinh phục được thành công”- nam MC nói.

Vân Hugo hỏng một bên mắt, đang mất dần giọng nói

Cuối tháng 11/2016, Vân Hugo đã xuất hiện trong chương trình Ghế không tựa trên VTV, nhưng không phải với vai trò dẫn chương trình mà là một khách mời. Tại đây, cô có nhiều chia sẻ về nghề nghiệp cũng như cuộc sống của mình. Lần đầu tiên, Vân Hugo khóc trên sóng truyền hình khi tiết lộ khó khăn lớn mà mình đang gặp phải, khiến cô có nguy cơ phải bỏ nghề.

Nữ MC cho biết, chất giọng trầm khàn của cô là do dây thanh quản có vấn đề. Cách đây 14 năm, khi đang học phổ thông, cô đã từng có thời gian không nói được. Bác sĩ cho biết, thanh quản của cô thường xuyên mọc lên những hạt nhỏ, làm cô khó trong việc phát âm, nếu mổ thì các hạt vẫn mọc đi mọc đi mọc lại nhưng nếu không chọn phương pháp này cô sẽ bị câm.

Không chỉ có vấn đề về dây thanh quản, Vân Hugo còn cho biết, mắt của cô bị nhược thị, càng ngày càng mờ đi và không có cách nào để giải quyết. Dù nhờ trang điểm, mọi người vẫn nhìn thấy “bà mẹ một con” có đôi mắt long lanh nhưng một bên mắt của cô đã hỏng hoàn toàn.

Hoàng Lan

Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, nghệ sĩ Hoàng Lan vẫn đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật để mong có cơ hội quay trở lại với nghề. Nhiều năm nay, nữ nghệ sĩ tài hoa này cứ trượt dài trên con dốc số phận.

Theo đó, nữ diễn viên được bác sĩ trả về và mắt phải đã bị hư. Tuy nhiên, mắt trái còn lại của chị hiện tại cũng không còn nhìn rõ. Đứng trước khả năng có thể bị mù, Hoàng Lan cảm thấy tuyệt vọng khi không nhìn thấy được đồng nghiệp và gần như không còn cơ hội để đứng trên sân khấu.

Gần đây, chị vừa mắc thêm bệnh Parkinson (một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ) khiến chân tay run rẩy.

Siu Black rối loạn tiền đình, huyết áp cao, tiểu đường nặng

Sau khi vỡ nợ, “Họa mi núi rừng Tây Nguyên” sống kín tiếng hơn trước. Nhưng trong một bài phỏng vấn đầu năm 2017 Siu Black cho biết mình đang mắc nhiều bệnh.

“Ban đầu, tôi không có ý định tới bệnh viện vì sợ khám ra bệnh nhưng không đi không được. Khám xong, tôi tá hỏa khi nghe bác sĩ kết luận mình mắc quá nhiều bệnh. Hiện, tôi bị rối loạn tiền đình, huyết áp cao, tiểu đường nặng. Nếu không chữa trị và nhịn cơm thì tiểu đường sẽ qua tuýp 3. Tôi rất sợ những biến chứng của căn bệnh này”, Siu Black chia sẻ.

Siu Balck cho rằng chị sống được đến hiện tại là nhờ niềm tin. Có những lúc chị tưởng như mất tất cả, không thể cất cao giọng ca trời phú. Cũng nhờ niềm tin vào cuộc sống, chị sống thanh thản dù sức khỏe yếu vì mắc nhiều bệnh.

Hoa Mỹ Hạnh bị tim nặng

Hoa Mỹ Hạnh từng là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, được nhiều người mến mộ. Nhưng khi hình thức nghệ thuật cải lương thoái trào, bà lâm vào cảnh khốn khó, đi ở nhà thuê, mưu sinh vất vả bằng nhiều công việc khác nhau.

Bác sĩ cho biết bà bị bệnh tim rất nặng, cần nghỉ ngơi, tránh xúc động và uống thuốc đều đặn. Nhưng Hoa Mỹ Hạnh thú thật bà không thể nằm im một chỗ vì còn phải ra đường mưu sinh. Ngoài bệnh tim, cựu diễn viên 62 tuổi còn bị rối loạn tiền đình, huyết áp cao, máu nhiễm mỡ, thận, giãn động mạch vành…

Theo TTVH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/xot-xa-canh-sao-viet-bi-diec-mat-mo-tieu-duong-khong-the-chua-tri-149949/