Xót thương nam công nhân chết thảm, lơ lửng cạnh cọc bê tông

Nạn nhân đã chết thảm, thi thể treo lơ lửng cạnh cọc bê tông.

Một vụ tai nạn thương tâm khiến một công nhân chết thảm đã xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 10/11, tại khu dân cư thuộc khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Nạn nhân được xác định là Trần Minh Duy Em (SN 1983, ngụ Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe ép cọc bê tông biển số 50LA-2248 đang kéo cọc bê tông tại một công trình nhà ở trong khu dân cư KP.Bình Dương (P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) thì xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Thời điểm này, một thợ ép cọc đang đứng cạnh dây cáp xe ép cọc bị dây cuộn vướng vào đầu khiến nạn nhân tử vong bên cạnh cọc bê tông.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường, nạn nhân bị kéo lên độ cao treo lơ lửng trong công trình. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phong tỏa tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Đến khoảng gần 14 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa xuống, chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được xác minh làm rõ.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xot-thuong-nam-cong-nhan-chet-tham-lo-lung-canh-coc-be-tong-a305948.html