Xôn xao phiên tòa xét xử vụ án cha giết mẹ ngay trường học của con

Tá giết vợ và bị tòa án đưa ra xét xử lưu động tại chính là trường học của con bị cáo và bị hại gây phẫn nộ trong người dân.

Mới đây, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử lưu động vụ án chồng giết vợ tại trường tiểu học La Ngà (xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tá (39 tuổi, ngụ ấp 4, xã La Ngà) 20 năm tù giam về tội Giết người.

Phiên xét xử sẽ rất bình thường như bao phiên tòa khác nếu như không diễn ra tại trường học của con bị cáo và bị hại trong vụ án.

Vì vậy, vị luật sư đại diện cho bị cáo cũng như người dân đều không thể đồng tình về địa điểm diễn ra phiên xét xử. Còn người dân, ho cho rằng, xử tội cha giết mẹ ở nơi con của bị cáo và nạn nhân đang theo học là chưa hợp tình hợp lý, có thể gây tâm lý không tốt cho con trẻ.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Một người dân chia sẻ, nhiều phiên tòa diễn ra tại trường tiểu học La Ngà vì khuôn viên nơi đây rộng phù hợp việc xét xử lưu động. TAND chọn nơi đây xét về lý không sai, bởi không còn nơi nào thích hợp hơn. Thế nhưng, nếu các cán bộ chịu khó tìm hiểu và nghĩ thay cho con cái của cả bị cáo và bị hại thì mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn.

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Văn Tá và chị Võ Thị D. (35 tuổi, ngụ ấp 4, xã La Ngà) đã kết hôn với nhau vào năm 2008 và có 2 con chung là cháu T.V.A.L. và cháu T.V.T.T.. Tá và chị D. đều làm công nhân tại nhà máy đường La Ngà.

Ngoài công việc này, khi rảnh rỗi, Tá còn làm thêm tại nhà máy thép Nghi Sơn, Thanh Hóa. Tá đã thuyết phục vợ con ra Hà Nội sinh sống. Thế nhưng, chị D. không đồng ý. Từ đó, vợ chồng Tá xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi vã.

Ngày 8/12/2016, chị D. nộp đơn đến TAND huyện Định Quán xin ly hôn với Tá. Tuy nhiên, Tá vẫn yêu thương vợ con, không muốn "tan đàn xẻ nghé" nên nhiều lần năn nỉ. Đồng thời, y nhờ hàng xóm, người thân khuyên chị D. rút đơn, nhưng chị D. không đồng ý.

Đến tối 18/12/2016, sau khi đã uống rượu và say xỉn, Tá tiếp tục năn nỉ chị D. rút đơn ly hôn nhưng chị vẫn kiên quyết ly hôn. Vì vậy, hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Bực tức, chị D. đẩy Tá ra khỏi phòng rồi đi ngủ.

Đến khoảng 0h cùng ngày, Tá cầm búa đi vào phòng ngủ đập liên tiếp vào đầu chị D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tá lau dọn hiện trường rồi đi đón xe về Hà Nội.

Đến ngày 21/12/2016, Tá đã đến cơ quan Công an tại xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội đầu thú và khai nhận rõ hành vi phạm tội.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/xon-xao-phien-toa-xet-xu-vu-an-cha-giet-me-ngay-truong-hoc-cua-con-p42339.html