Xôn xao dân mạng về 3 mẹ con gốc Việt mất tích

3 mẹ con gốc Việt bị mất tích từ ngày 14.2 ở Australia đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội còn nóng các chủ đề: Người Nhật sốc khi biết tin về nghi phạm vụ sát hại bé gái Việt, người phụ nữ đứng lên nắp capo xe thanh tra phản đối dẹp vỉa hè, Chủ tịch xã bị dọa "xin đôi mắt" khi xử lý lấn chiếm đường sắt...

3 mẹ con gốc Việt mất tích ở Australia

Theo tờ Herald Sun, cô Thuy Thi Tran, 27 tuổi, cùng hai con là Caysy Nguyen, 4 tuổi, và Emily Nguyen, 2 tuổi, được nhìn thấy lần cuối cùng tại St Albans, thành phố Melbourne, ngày 14.2.

Giới chức cho rằng hai em nhỏ đang cần sự hỗ trợ y tế và điều cảnh sát quan tâm lúc này là sự an toàn của 3 mẹ con cô Tran. Các nhà chức trách Australia tin rằng cô Tran cùng hai con gần đây đã lui tới các vùng ngoại ô gồm Avondale Heights, St Albans, Sunshine và Richmond.

Cảnh sát kêu gọi người dân có bất kỳ thông tin về 3 mẹ con cô Tran, hãy lập tức liên hệ tới số 1800 333 000 hoặc qua trang Crimestoppersvic.com.au.

Người phụ nữ đứng lên nắp capo xe thanh tra phản đối dẹp vỉa hè: Sai phạm rõ ràng

Một người phụ nữ đã đứng lên nắp capo xe của Thanh tra sở GTVT tỉnh Hải Dương để phản đối việc dẹp vỉa hè tại gầm cầu vượt nút giao Lập Thể Ba Hàng (phường Ái Quốc, TP Hải Dương) một tuần trước. Nhiều ý kiến cho rằng đây là việc làm chống người thi hành công vụ một cách rõ ràng và cần bị xử phạt nghiêm khắc.

NSND Lan Hương bị hàng xóm mắng té tát vì vai mẹ chồng ghê gớm trong phim 'Sống chung với mẹ chồng': Diễn quá đạt?

NSND Lan Hương trong phim

Vào vai "mẹ chồng tai quái" trong phim truyền hình, NSND Lan Hương chia sẻ cô đã nhận được nhiều phản hồi từ phía đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và hàng xóm. Trong đó đặc biệt một bác hàng xóm gặp mắng: “Mày còn đứa con trai thứ 2 mà đóng vai bà mẹ chồng đáo để trên phim như vậy con mày lấy vợ làm sao?’ Có ý kiến cho rằng do NSND Lan Hương diễn quá đạt.

Con dâu NSND Lan Hương, dù không tham gia trong phim cũng thường xuyên được hỏi: "Mẹ chồng ngoài đời có thế này không?", "Có gặp phải cảnh này không?

Người Nhật sốc khi biết tin về nghi phạm vụ sát hại bé gái Việt

Nhiều người Nhật Bản bị sốc khi biết nghi phạm sát hại bé gái người Việt Lê Thị Nhật Linh từng là chủ tịch hội phụ huynh nơi nạn nhân theo học và ông này tham gia đội tình nguyện giám sát học sinh tới trường.

Nhiều người Nhật bàng hoàng khi biết Yasumasa Shibuya, cựu hội trưởng hội phụ huynh lớp bé Linh học, là nghi phạm sát hại bé. Ảnh: Asahi.com

Watanabe Hiroshi, 44 tuổi, phụ huynh của một học sinh cùng lớp với bé Nhật Linh cho hay, ngay khi biết tin nghi phạm bị Yasumasa Shibuya bắt, ông đã tới nhà Linh để thông báo, theo NHK. Ông Hiroshi sốc khi biết Shibuya là nghi phạm vụ giết hại bé Linh bởi Shibuya từng là chủ tịch hội phụ huynh học sinh. Theo ông Hiroshi, nghi phạm là “một người hòa nhã”.

Trong khi đó, một phụ nữ 50 tuổi sống cùng khu nhà với nghi phạm cho biết, anh ta có hai con cũng đang học tại trường tiểu học. Theo bà, Shibuya cũng tham gia đội tình nguyện giám sát các học sinh đi học hàng ngày vào buổi sáng.

Sáng hôm nay 14.4, cảnh sát Nhật Bản đã bắt nghi phạm Shibuya liên quan đến vụ bắt cóc, sát hại bé gái người Việt hồi cuối tháng 3. Nghi phạm là hàng xóm sống cách nhà bé Linh khoảng 300m tại Matsudo, tỉnh Chiba. Ông này làm nghề kinh doanh bất động sản.

Cảnh sát cho hay, vụ bắt giữ liên quan tới việc vứt xác nhưng chưa khẳng định Shibuya là nghi phạm sát hại bé Linh.

Thi thể bé gái 9 tuổi được phát hiện trên bãi cỏ gần một mương thoát nước ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba, vào khoảng 6h45 sáng 26.3. Cảnh sát tỉnh Chiba cho rằng bé Linh nhiều khả năng tử vong do bị siết cổ đến ngạt thở. Theo các nhà điều tra, Linh có thể bị bắt cóc chỉ vài phút sau khi rời nhà để tới trường học.

Chủ tịch xã bị dọa "xin đôi mắt" khi xử lý lấn chiếm đường sắt: Ngày càng manh động!

Ảnh minh họa

Ông Bùi Ngọc Thao - Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết, đã báo cáo sự việc bị người lạ đe dọa lên huyện. Theo trình bày của ông Thao, gần đây, chính quyền xã cho lực lượng kiểm tra, xử lý tình trạng người dân xây dựng công trình lấn chiếm hành lang đường sắt Bắc – Nam.

Có 44 hộ xây dựng nhà kiên cố làm lán trại, ki-ốt nằm bên trong hành lang an toàn đường sắt đã bị lập biên bản và yêu cầu tự tháo dỡ trước 30/4.

Cũng thời gian này, vị chủ tịch xã nhận được nhiều tin nhắn đe dọa từ số điện thoại lạ với nội dung sẽ “xử đẹp” hoặc “xin đôi mắt”, “xin cánh tay” nếu ông Thao không dừng việc xử lý các hộ lấn chiếm.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/3-me-con-goc-viet-mat-tich-o-australia-761719.html