Xóm nghèo Sài Gòn lại khốn khổ vì triều cường

Chiều tối ngày 15.11, triều cường dâng cao vượt báo động 3 khiến nhiều khu vực ở TPHCM bị ngập nặng làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Người dân khu vực cầu Kinh Thanh Đa (quận Bình Thạnh) bình thản đón triều cường.

Từ 17h chiều cùng ngày, khu vực gần bờ kè Thanh Đa, P.25, Q.Bình Thạnh nước đã ngập tràn lên gần đầu gối.

Một gia đình phải đi tới nhà người quen ở nhờ, chờ nước rút mới về nhà.

Mọi sinh hoạt của người dân nơi đây đều bì bõm trong nước ngập.

Nước ngập tràn vào nhà khiến các hộ dân không thể nấu ăn, phải ăn hàng quán.

Một đứa trẻ mang vợt đi bắt cá.

Những người dân ở khu Thanh Đa cho biết, từ nhiều năm nay họ đã quen với cảnh ngập mỗi khi khi triều cường.

Phần lớn những người dân ở khu dân cư gần chân cầu Kinh Thanh Đa là dân nhập cư từ các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long lên Sài Gòn từ nhiều năm trước. Nhiều người ví von mình giống như đang sống ở mùa nước nổi miền Tây.

Bà Nguyễn Thị Thúy, 79 tuổi (88/8, P.25, Quận Bình Thạnh) cho biết, hằng năm, cứ tháng 9, tháng 10 là triều cường dâng cao nhất trong năm. Các hộ dân nơi đây đều phải nâng nền nhà lên cao nhưng không hiệu quả. Bà Thúy phải mang ghế chắn trước cửa nhà để xe máy không chạy qua tạo sóng đánh tràn nước vào nhà.

Người dân khu dân cư gần chân cầu Kinh Thanh Đa phần lớn là những hộ nghèo. Cuộc sống của họ lại càng khó khăn hơn khi thường xuyên phải sống trong cảnh ngập nước. Ruồi muỗi phát sinh khiến người dân nơi đây đối mặt với nguy cơ dịch bệnh.

Do bỏ quên chìa khóa ở chỗ làm, chị Thu cùng hai con phải đứng ngoài cổng chờ chồng mang chìa khóa về. Bên trong nhà chị Thu nước đã ngập lênh láng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều sẽ đạt đỉnh cao nhất vào ngày 16.11 với mức chiều dự báo đạt 1,69m - 1,70m (vượt báo động 3 là 0,2m) vào lúc 5h và 17h30.

Do đỉnh triều trùng thời điểm đi làm của người dân TPHCM nên sẽ khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, việc đi lại sẽ gặp nhiều khó khăn.

MINH QUÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/xom-ngheo-sai-gon-lai-khon-kho-vi-trieu-cuong-611345.bld