Xóa đường dây bán thuốc nổ vào các bãi vàng

Hơn 3 tấn thuốc nổ cùng hàng ngàn kíp nổ, dây cháy chậm bị thu giữ .

Ngày 20.6, công an tỉnh cho biết đã phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, tạm giữ 5 đối tượng, thu giữ tang vật gần 3 tấn thuốc nổ cùng nhiều vật liệu nổ.

Đại tá Dương Tấn Bộ - Trưởng phòng An ninh điều tra (CA tỉnh Quảng Nam) - cho biết, khoảng 21h15 đêm 17.6, tại vườn ươm 3B - Cty TNHH MTV Đức Uyên (thôn 4, xã Sông Trà, Hiệp Đức), cơ quan an ninh điều tra bắt quả tang hai đối tượng Phạm Phong (SN 1952, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, là GĐ Cty TNHH Sơn Hà) và Nguyễn Thị Thu (SN 1969, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tại hiện trường, cơ quan điều tra cũng phát hiện và tạm giữ 384kg thuốc nổ.

Trước đó, lúc 18h ngày 17.6, ông Phong thuê xe ôtô của Cty Hoàn Thiện chở 50 thùng thuốc nổ

đến gửi tại nhà ông Nguyễn Văn Khứ (SN 1971, thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, Tiên Phước), với tổng trọng lượng 1.200kg, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500m dây cháy chậm, đồng thời thuê ông Khứ chuyển số vật liệu nổ này vào kho, bảo vệ số vật liệu nổ trên. Sau đó, ông Phong yêu cầu xe tiếp tục chở đến gửi tại nhà ông Nguyễn Hữu Hải (SN 1967, cùng thôn với ông Khứ) 75 thùng thuốc nổ cùng loại (tổng trọng lượng 1.800kg) và thuê ông này giữ số thuốc trên.

Khi xe vận chuyển rời đi, bà Nguyễn Thị Thu vào nhà ông Hải mở 16 thùng thuốc nổ (trọng lượng 384kg) bỏ vào 16 bao màu vàng, cùng ông Phong chuyển lên giao cho Đoàn Thị Bích Thủy (SN 1973, trú tại xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức). Đồng thời, bà Thu tiếp tục lấy thêm 214kg thuốc nổ bỏ vào 6 bao màu vàng rồi nhờ hai anh em ông Nguyễn Văn Ngôn và Nguyễn Văn Vị (trú tại xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) vận chuyển về cất giấu tại nhà ông Ngôn.

“Sau thời gian dài theo dõi, xét thấy thời cơ chín muồi, nên cơ quan an ninh điều tra đã quyết định “cất vó” vào đêm 17.6. Các tổ trinh sát đã đồng loạt ra quân, cùng với việc bắt quả tang, tạm giữ ông Phong và bà Thu tại huyện Hiệp Đức, các tổ trinh sát khác đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ các đối tượng và toàn bộ số thuốc nổ được cất giấu tại nhà ông Khứ, ông Hải và ông Ngôn. Ngay sau đó, vào 11h ngày 19.6, cơ quan điều tra cũng tiến hành bắt khẩn cấp đối với Đoàn Thị Bích Thủy, khám xét và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán vật liệu nổ đối với ông Phong và bà Thu” - đại tá Dương Tấn Bộ cho biết.

Cơ quan an ninh điều tra đã tạm giữ 5 đối tượng là ông Phong, bà Thu, ông Hải, ông Khứ và bà Thủy. Đồng thời, thu giữ tổng cộng 2.964kg thuốc nổ, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500 mét dây cháy chậm.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi - GĐ Công an tỉnh - cho biết: “Trong chuyên án lần này, cơ quan điều tra đã bám sát diễn biến hoạt động của các đối tượng, xác định đúng thời điểm để triệt phá đường dây, đồng thời thu giữ toàn bộ số vật liệu nổ, tránh không bị tẩu tán phục vụ mục đích khai thác khoáng sản trái phép. Vụ án này cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc để các đối tượng, tổ chức lợi dụng buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ”.

Đại tá Dương Tấn Bộ cho biết thêm, Cty Sơn Hà do ông Phạm Phong làm GĐ có giấy phép mua bán, sử dụng vật liệu nổ vào khai khoáng. Lợi dụng giấy phép, ông Phong đã mua thuốc nổ từ Cty mỏ và hóa chất Trung Trung Bộ (được phép cung cấp vật liệu nổ), rồi thuê Cty Hoàn Thiện (cũng là đơn vị có giấy phép vận chuyển vật liệu nổ) chuyên chở. Tuy nhiên, thay vì sử dụng đúng mục đích thì ông Phong đã tuồn số vật liệu nổ này ra ngoài, cung cấp cho các bãi vàng lậu, nhằm hưởng chênh lệch giá (từ 3-5 lần), thu lợi bất chính. “Điều này cho thấy lỗ hổng, sự thiếu kiểm soát của các cơ quan chức năng trong quản lý, kiểm tra việc sử dụng, mua bán, cất giữ vật liệu nổ của các đơn vị, doanh nghiệp” - đại tá Bộ nói.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/quang-nam-triet-xoa-duong-day-cung-cap-thuoc-no-vao-cac-bai-vang-564500.bld