Xổ số truyền thống phía Nam: Tìm hướng phát triển, tăng sức cạnh tranh

Hấp lực của loại hình xổ số điện toán thời gian qua đang thúc đẩy các công ty xổ số truyền thống phải nỗ lực tìm cách đổi mới để tăng sức cạnh tranh với mục tiêu để xổ số truyền thống và xổ số điện toán cùng phát triển, qua đó thực hiện tốt chủ trương hiện đại hóa ngành Xổ số.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đóng góp lớn cho ngân sách trung ương và kinh tế địa phương

Theo Bộ Tài chính, hiện nay có 63 Công ty xổ số kiến thiết trực thuộc các địa phương và và 01 Công ty xổ số điện toán đang tổ chức kinh doanh trong cả nước. Các công ty xổ số kiến thiết trực thuộc địa phương kinh chủ yếu doanh loại hình xổ số thủ công (xổ số giấy) còn Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) mới đi vào hoạt động từ tháng 7/2016 kinh doanh loại hình xổ số điện toán.

Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh xổ số có tốc độ tăng trưởng cao với mức bình quân toàn thị trường đạt 12%/năm. Doanh thu bán vé xổ số toàn thị trường vào khoảng 3 tỷ USD/năm và đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 1 tỷ USD/năm.

Đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, trong những năm qua, hoạt động xổ số kiến thiết đã đóng góp rất nhiều cho ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao đầu tư, lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong khu vực. Đặc biệt, đã góp phần không nhỏ vào việc giải quyết các vấn đề đảm bảo an sinh xã hội.

Báo cáo về tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2016 tại Hội nghị Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 108 diễn ra hôm 22/10/2016 tại TP. Cần Thơ, ông Thiệu Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại, doanh số phát hành của các thành viên thuộc Hội đồng đã đạt trên 63.000 tỷ đồng, đạt 104,85% kế hoạch; doanh thu tiêu thụ đạt hơn 50.600 tỷ đồng, tăng 9,78% so với cùng kỳ năm 2015; tỷ lệ tiêu thụ bình quân xấp xỉ 80 tỷ đồng, đạt trên 90% kế hoạch.

Thống kê của Hội đồng Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam cũng cho thấy, các Công ty thành viên đã nộp ngân sách nhà nước hơn 17,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4,49% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 93,99% kế hoạch năm 2016.

Trong đó các tỉnh, Tây Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai có tỷ lệ tiêu thụ cao nhất (trên 90%). Bên cạnh đó, các Công ty Xổ số Kiến thiết các tỉnh, thành khu vực miền Nam cũng quan tâm, chia sẻ và đã chi hơn 161 tỷ đồng thực hiện các hoạt động phúc lợi, xã hội, từ thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho bà con nhân dân.

Tăng cường sự hấp dẫn và sức cạnh tranh

Dự báo thị trường xổ số giai đoạn 2016-2020 trong cả nước vẫn tiếp tục phát triển, doanh thu bán vé xổ số kiến thiết và tỷ lệ tiêu thụ sẽ vẫn đạt mức tăng trưởng khá với tỷ lệ khoảng 10%/năm. Trong bối cảnh để vé số truyền thống và xổ số điện toán cùng phát triển nhằm thực hiện tốt chủ trương hiện đại hóa ngành Xổ số, các công ty xổ sổ kiến thiết truyền thống trong cả nước nói chung và khu vực miền Nam nói riêng cần có nhiều giải pháp để tăng sức cạnh tranh.

Đại diện các Công ty Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam cho rằng trước sức cạnh tranh của xổ số điện toán, sổ xố truyền thống phải có sự thay đổi trong kinh doanh, trong đó, cần phải có sự điều chỉnh cơ cấu giải thưởng để tăng cường sự hấp dẫn. Cụ thể, sẽ điều chỉnh giải đặc biệt lên 2 tỷ đồng hoặc 2,5 tỷ đồng với thời gian điều chỉnh cơ cấu giải thưởng dự kiến từ ngày 1/1/2017.

Các Công ty Xổ số Kiến thiết các tỉnh, thành khu vực miền Nam dự kiến sẽ đề nghị Bộ Tài chính nâng mức giải thưởng đặc biệt lên 2 tỷ đồng. Đồng thời, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, đề nghị tăng 4 kỳ vé Xuân, trước Tết 1 kỳ và sau Tết 3 kỳ, mỗi kỳ 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đại diện các Công ty Xổ số Kiến thiết khu vực miền Nam cho rằng các cấp, các ngành có liên quan cần phối hợp chống lại tệ nạn làm giả vé số trúng thưởng, tệ nạn “số đề” đang diễn ra trên các tỉnh, thành phố. Cần tăng cường sự đoàn kết giữa các công ty trong khu vực nhằm củng cố, phát triển để giữ vững thị trường xổ số kiến thiết truyền thống; Tích cực triển khai các biện pháp để nâng cao doanh thu và tỷ lệ tiêu thụ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016…

Theo quy định hiện hành tại Nghị quyết 68/2006/NQ-QH11 của Quốc hội, tiền thu từ hoạt động kinh doanh xổ số được dùng để đầu tư vào các công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương, trong đó tập trung vào các công trình giáo dục, y tế.

PV.

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/xo-so-truyen-thong-phia-nam-tim-huong-phat-trien-tang-suc-canh-tranh-95010.html