Xin lỗi Giza, đây mới là công trình kim tự tháp lớn nhất thế giới

Giza là công trình kim tự tháp lớn nhất thế giới cho tới thời điểm hiện nay, nhưng kim tự tháp mới phát hiện ở Mexico đã "lật đổ sự thống trị" này.

Xin lỗi Giza, đây mới là công trình kim tự tháp lớn nhất thế giới

Nếu như bạn nghĩ rằng kim tự tháp Giza ở Ai Cập là lớn nhất thế giới thì có lẽ bạn đã nhầm, đó chỉ là trước khi người ta tìm thấy kim tự tháp vĩ đại ở Mexico.

Kim tự tháp ngủ vùi hàng ngàn năm

Kim tự tháp này có tên kim tự tháp Cholula thuộc thành phố Puebla, nó lớn tới nỗi móng của nó lớn gấp 4 lần móng của kim tự tháp lớn nhất Ai Cập còn thể tích thì gấp đôi Giza (rộng 450m và cao 66m).

Kim tự tháp Cholula.

Người dân địa phương gọi kim tự tháp này là "Tlachihualtepetl" ("Ngọn núi nhân tạo") vì nó trong lớn như một ngọn núi mà thoạt nhìn khó ai nghĩ rằng đây lại là một công trình nhân tạo.

Sở dĩ như vậy vì nó lớn như một quả đồi và bị cây cỏ bao phủ sau 1000 năm tồn tại (xây dựng khoảng năm 300 TCN), nếu nhìn qua khó lòng có thể biết đây lại là một kim tự tháp với kích thước lớn nhất thế giới.

Không những thế lịch sử xây dựng kim tự tháp và những bí ẩn xung quanh kim tự tháp ngủ vùi trong lớp cây cỏ cũng không hề kém gì so với kim tự tháp huyền bí Ai Cập.

Một phần kim tự tháp.

Người ta từng tìm thấy hơn 63 bộ xương người hiến tế mà đa phần là trẻ em bị chặt đầu bên dưới kim tự tháp. Những người xây dựng chúng cũng là một bí ẩn với các nhà nghiên cứu.

Nhà khảo cổ David Carballo tới từ Đại học University, Massachusetts, Mỹ cho biết kim tự tháp có thể không phải được xây dựng trong một thời đại, một dân tộc như ở Ai Cập mà nó được xây hợp bởi nhiều kim tự tháp chồng lên nhau, do nhiều dân tộc xây dựng.

Những người xây dựng đã sử dụng kim tự tháp này với mục đích tôn giáo, tế thần sau đó bỏ hoang nó để xây dựng những kim tự tháp mới khác.

Nhà khảo cổ học David Carballo tới từ Đại học Boston nói với BBC:

"Kim tự tháp này bị bỏ hoang từ khoảng thế kỷ 7 tới thế kỷ 8 sau Công Nguyên. Sau đó họ xây dựng một kim tự tháp mới gần đó nhưng bị người Tây Ban Nha phá hủy".

Thật may mắn vì kịch bản tương tự không xảy ra khi Hernan Corte dẫn quân xâm lược Mexico nhưng không biết rằng nhà thờ mình xây dựng lên lại nắm trên một công trình vĩ đại nhưng bị cây cỏ, đất đá bao phủ.

Nhà thờ do người Tây Ban Nha xây dựng trên kim tự tháp.

Ngày nay, chính quyền địa phương cố gắng khôi phục kim tự tháp nhằm biến nơi đây trở thành khu du lịch hấp dẫn, đồng thời các nhà khảo cổ vẫn nghiên cứu những bí ẩn còn tồn tại bên dưới lớp đất đá.

Nguồn: Sciencealert

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/xin-loi-giza-day-moi-la-cong-trinh-kim-tu-thap-lon-nhat-the-gioi-2016082609581958.htm