Xét xử vụ hoa hậu Phương Nga: Đối chất căng thẳng giữa bị cáo và luật sư

Ngày 27/6, phiên tòa xét xử Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến căng thẳng với phần đối chất kịch liệt giữa bị cáo, luật sư và các nhân chứng.

Bị cáo Phương Nga đã có phần đối chất kịch liệt với luật sư của Cao Toàn Mỹ

Cụ thể, theo yêu cầu của Hội đồng xét xử, nhân chứng Lữ Minh Nghĩa đã trình trước tòa những bức thư do Nguyễn Đức Thùy Dung viết và gửi cho Nghĩa trong thời gian cô bị tạm giam. Nghĩa khai Dung đã gửi ra ngoài cho Nghĩa tổng cộng 10 lá thư có nội dung trao đổi về việc không khai về quan hệ tình cảm giữa Nga và Mỹ cùng những lời đã khai với cơ quan điều tra. Trong số này Nghĩa giữ 5 lá, số còn lại Nghĩa đưa cho bà Nguyễn Mai Phương giữ.

Khi luật sư bảo vệ cho Cao Toàn Mỹ công bố đoạn ghi âm được cho là cuộc nói chuyện giữa Nga và vợ chồng nhân chứng Nguyễn Văn Yên (người làm giả giấy bán nhà cho Nga) và bà Nguyễn Mai Phương, bị cáo Nga đã đối chất gay gắt với luật sư và đặt ra giả thiết bà Mai Phương chính là người đã ghi âm cuộc nói chuyện và đoạn ghi âm cũng đã được cắt ngắn có chủ đích nhằm gài bẫy bị cáo Nga.

Bị cáo Nga cũng khẳng định việc làm giả giấy tờ mua nhà là do bà Mai Phương hướng dẫn. Nga khai do ông Mỹ đe dọa sẽ khiến cho Nga không lấy được ai, không dám nhìn ai, như Hoa hậu Mỹ Xuân. Trong khi bà Mai Phương đã khiến Nga hoàn toàn tin tưởng về việc sẽ giúp dàn xếp việc tố cáo của ông Mỹ nên Nga đã nghe theo mọi hướng dẫn của bà Mai Phương.

Trong phiên xử buổi chiều, nhân chứng bí ẩn Nguyễn Mai Phương đã tới tòa, nhưng lại được ngồi trong phòng cách ly để trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử và luật sư.

Theo lời các bị cáo và nhân chứng Lữ Minh Nghĩa, bà Mai Phương chính là người bày cách cho bị cáo Nga làm giả giấy tờ mua bán nhà cũng như liên lạc với quản giáo để nhận thư của Dung gửi ra cho Nghĩa.

Tuy nhiên, tại phiên tòa chiều 27/6, bà Mai Phương đã phủ nhận toàn bộ các lời khai liên quan đến mình và khẳng định mình không biết gì về việc thông cung hay chạy án. Cụ thể, bà Mai Phương khai chỉ là bạn bè với bị cáo Nga và chưa bao giờ gặp Cao Toàn Mỹ và cũng không quen biết Lữ Minh Nghĩa. Về vợ chồng ông Yên, bà Mai Phương khai chỉ gặp ông một lần trong bệnh viện khi đi thăm người ốm cùng Nga chứ không quen ông Yên.

Trong khi đó, bị cáo Nga khẳng định lời khai của bà Mai Phương là không đúng sự thật. Theo đó, chính bà Mai Phương là người hướng dẫn Nga mọi việc liên quan đến mua bán nhà.

Bà Mai Phương còn khai chính mẹ của Nga là người đưa cho quản giáo 50 triệu đồng để thông cung và bà đã nộp cho Hội đồng xét xử đoạn băng ghi âm về việc đưa tiền này.

Đáp lại lời khai của bà Mai Phương, bị cáo Nga cho biết giai đoạn trước giữa Nga và mẹ có mâu thuẫn nên không liên lạc, do đó mẹ bị cáo không hề biết gì về việc của bị cáo.

Về lời khai của Lữ Minh Nghĩa về việc bà Mai Phương có giữ một số lá thư của Dung gửi cho Nghĩa trong thời gian bị tạm giam, bà Mai Phương cho biết không biết gì về những lá thư này.

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa cho Phương Nga sau đó, bà Mai Phương lại cho biết bà đã gửi hình ảnh bức thư bằng nylon, đơn tường trình của Lữ Minh Nghĩa cho mẹ Phương Nga.

Khai trước tòa, bà Hồ Mai Phương (mẹ của bị cáo Nga) cũng cho biết đã nhiều lần trao đổi thông tin với bà Nguyễn Mai Phương qua điện thoại và gặp tại quán cà phê. Những lần trao đổi này đều do bà Nguyễn Mai Phương chủ động và bà Phương cũng nói sẽ giúp Nga. Mẹ bị cáo Nga cũng cho biết sẽ nộp bằng chứng là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà với bà Nguyễn Mai Phương. Tuy nhiên, bà Nguyễn Mai Phương lại khai việc liên lạc với mẹ bị cáo Nga là để an ủi bà.

Cuối buổi chiều, do không còn ai xét hỏi nhân chứng Nguyễn Mai Phương nên Hội đồng xét xử thông báo sẽ không thực hiện lệnh áp giải với bà Phương ở những phiên tòa sau. Đồng thời chủ tọa thông báo tòa sẽ tạm nghỉ ngày 28/6 và tiếp tục xét xử vào ngày 29/6.

Khải Kỳ

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/xet-xu-hoa-hau-phuong-nga-doi-chat-cang-thang-giua-bi-cao-va-luat-su.aspx