Xét xử vụ buôn tiền giả từ Lạng Sơn về Hà Nội

(Tamnhin.net) - Hai bị cáo trong vụ án "lưu hành tiền giả" từ Lạng Sơn về Hà Nội đã phải hầu tòa ngày 14/12, trong khi đối tượng liên quan đến đường dây này là Nguyễn Văn Khanh bỏ trốn và đang bị truy nã.

Ngày 14/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Hương và Hà Văn Hoành (cùng SN 1989, ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) về tội lưu hành tiền giả. Trước khi bị bắt, Hương làm thuê cho quán karaoke của Nguyễn Văn Khanh (tại số 115 đường Nhị Khanh, Tam Thanh, Lạng Sơn) từ tháng 11/2009. Đến tháng 2/2010, Hương rủ Hoành, bạn ở quê đến làm việc cùng. Ngày 7/4, Khanh đến quán của Âu Thị Bộ (ở 281 Cổng Trắng, Cốc Nam, Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn) gọi điện cho Hà Thị Viện đưa 15.000 nhân dân tệ cho Hoành và Hương mang đến quán. Sau đó Hương, Hoành đến khu vực gần chợ đêm Lạng Sơn, giao số tiền trên cho một phụ nữ và nhận lại hai con gà. Sau khi mang gà về địa chỉ 115 Nhị Thanh, Hoành và Hương mổ ra lấy bên trong bụng mỗi con 5 cục tiền, mệnh giá mỗi tờ tiền là 200.000 đồng. Cả hai mang số tiền này về gần ga Hà Nội, giao cho một phụ nữ không quen biết. Tại đây, Hương và Hoành bị công an bắt giữ, còn người phụ nữ nọ bỏ chạy thoát thân. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số tiền 200 triệu đồng là tiền giả. Ngày 9/8, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khanh, nhưng Khanh đã trốn khỏi địa phương. Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Khanh, chờ xử lý sau. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hương mức án 13 năm tù, Hà Văn Hoành 12 năm tù. Cảnh Kiên

Nguồn Tầm Nhìn: http://www.tamnhin.net/chuyen-dong/7202/xet-xu-vu-buon-tien-gia-tu-lang-son-ve-ha-noi.html