Xét xử nhóm buôn người, cấu kết bán em gái 15 tuổi sang Trung Quốc

Nghe lời dụ dỗ từ chị dâu, Lương Mẹ Khăm (trú tỉnh Nghệ An) đã lừa em gái, bán sang Trung Quốc để lấy 80 triệu đồng.

Ngày 24/2, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm hình sự đối với Vi Thị Hồng (SN 1974); Moong Văn Tuyên (SN 1972, chồng Hồng); Moong Mẹ Pheng (SN 1972); Lương Mẹ Khăm (SN 1993), đều trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An , về hành vi mua bán người.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 4/2016, Vi Thị Yến, trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (sống ở Trung Quốc), liên hệ với Vi Thị Hồng đặt vấn đề mua bán người. Yến hứa hẹn, với mỗi người tìm được, sẽ trả cho Hồng thù lao 100 triệu đồng.

Sau đó, Vi Thị Hồng gọi điện cho Moong Mẹ Pheng để tìm người. Nhận thấy món thù lao hấp dẫn, Pheng tiếp tục gọi điện cho em chồng là Lương Mẹ Khăm để kiếm người. Biết Khăm có em gái ruột là Lương Thị P. (SN 2000), nên Pheng đã bàn bạc với Khăm bán em.

Ngày 18/4/2016, từ chỉ dẫn của Pheng, Vi Thị Hồng đã tớ gặp Khăm. Hai bên thống nhất bán Lương Thị P. với giá 80 triệu đồng. Đồng thời, Hồng cho Khăm ứng trước 10 triệu.

Biết chuyện mình được bán sang Trung Quốc, Lương Thị P. một mực phản đối. Tuy nhiên, hay tin chị gái đã nhận tiền của Hồng và tiêu hết, nên P. chấp nhận đi.

Ngày 7/5/2016, khi Moong Văn Tuyên được cử đi đón em P. Trên đường đi, Công an huyện Kỳ Sơn đã phát hiện, bắt giữ đối tượng.

Từ lời khai của Tuyên, mở rộng điều tra, công an đã bắt giữ các đối tượng còn lại trong đường dây mua bán người. Riêng Vi Thị Yến được xác định đang ở Trung Quốc.

Tại cơ quan công an , các nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Vi Thị Hồng 5 năm tù, Lương Mẹ Pheng và Lương Mẹ Khăm 4 năm tù, còn Moong Văn Tuyên bị tuyên 3 năm tù.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xet-xu-nhom-buon-nguoi-cau-ket-ban-em-gai-15-tuoi-sang-trung-quoc-a316550.html