Xét xử băng Tý 'điên': 5 bị cáo được trả tự do tại tòa

HĐXX cho rằng Tý "điên" và đồng phạm không bị oan, song tuyên mức án nhẹ và trả tự do tại tòa.

Sau nhiều ngày nghị án, ngày 17.7 TAND TP.HCM đã đưa ra bản án đối với Nguyễn Trọng Ngôn (còn gọi là Tý “điên”, sinh năm 1974, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng Nguyễn Quốc Mạnh (sinh năm 1967, ngụ Q.Bình Thạnh), Dương Văn Lành (sinh năm 1981, ngụ tại Trà Vinh), Đinh Trọng Quý (sinh năm 1990, ngụ tại Hưng Yên), Ngô Quang Đồng (sinh năm 1988, ngụ tại Thừa Thiên - Huế) và Hồ Sỹ Quý (sinh năm 1983, quê Thanh Hóa) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo đó TAND TP.HCM đã tuyên trả tự do cho Nguyễn Trọng Ngôn cùng 4 bị cáo khác do chưa đủ các yếu tố chứng minh các bị cáo này phạm tội, nhất là hoạt động hình thức như "xã hội đen".

Riêng bị cáo Dương Văn Lành do có các hành vi gây thương tích cho nạn nhân Lợi (tài xế taxi) và Nguyễn Hữu Bình nên HĐXX đã tổng hợp hình phạt tuyên bị cáo này mức án 10 năm tù giam. Trừ thời gian tạm giam (3 năm), bị cáo Lành còn phải chịu mức án 7 năm tù.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Về phần trách nhiệm dân sự, 6 bị cáo phải bồi thường 150 triệu đồng cho ông Lợi vì gây thương tật đến 58,7%.

Theo hồ sơ, Tý “điên” được xem là dân “anh chị” cầm đầu các đối tượng thực hiện các hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi tại khu vực Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh). Đại diện VKS xác định Ngôn cùng các đối tượng này hoạt động theo hình thức “xã hội đen” gây nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm. Qua đó đại diện VKS đề nghị áp dụng hình phạt từ 7 - 8 năm tù đối với Nguyễn Trọng Ngôn, các bị cáo khác bị đề nghị mức án từ 4 - 8 năm tù.

Trong phần tranh tụng, các luật sư bào chữa cho Tý “điên” đưa ra các quan điểm phủ nhận lời buộc tội của VKS. Bởi, Tý “điên” cùng các bị cáo nói bị ép cung, bức cung, họ nhiều lần gửi đơn cầu cứu, đơn tố cáo đến cơ quan chức năng nhưng không được xem xét xử lý. Lời khai của các nhân chứng trong vụ án vẫn còn nhiều mâu thuẫn, chưa được giải đáp và không được thẩm vấn tại tòa.

Đặc biệt, luật sư khẳng định các tài liệu, chứng cứ không cho thấy được các bị cáo hoạt động gây nguy hiểm cho xã hội như những băng nhóm tội phạm "xã hội đen". Việc cáo buộc các bị cáo hoạt động như cáo trạng là suy diễn thiếu căn cứ. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét tuyên các bị cáo vô tội.

Trước đó trong phần trả lời chỉ có bị cáo Hồ Sỹ Quý thừa nhận hành vi gây thương tích và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo còn lại đều phủ nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho rằng bị điều tra viên ép cung, dùng vũ lực và đe dọa.

Theo cáo trạng, từ năm 2010, Tý “điên” đã đứng ra tụ tập các đối tượng thành băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" tại khu vực Bến xe Miền Đông. Băng nhóm này sẵn sàng đánh bất cứ người nào có mâu thuẫn với mình. Tý “điên” còn chỉ đạo các đàn em gặp các nhà xe xin tiền "bảo kê",nếu các nhà xe không chấp nhận sẽ bị gây khó dễ trong khi hoạt động tại bến xe. Tý "điên" và đồng bọn đã nhiều lần tấn công người khác và cưỡng đoạt tài sản tại khu vực Bến xe Miền Đông.

Sáng 23.7.2010, Tý “điên” cùng đàn em đã đánh ông Lợi (sinh năm 1959, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) khi ông lái taxi đưa khách vào Bến xe Miền Đông. Các đối tượng gây thương tật cho ông Lợi với tỷ lệ thương tật 58,7%. Ngày 23.6.2011, nhóm của Ngôn đánh mà ông Bình (sinh năm 1968, nhân viên hãng xe H.L) gây thương tật cho ông 20,8%.

Từ năm 2012 đến 2013, nhóm Ngôn cho một số đối tượng đến quầy vé của Công ty vận tải A.B, Công ty vận tải T.P dọa nạt nhân viên bán vé, đánh cán bộ điều vận để thu tiền bảo kê. Nhân viên Công ty vận tải A.B đã nộp cho nhóm Ngôn 49 triệu đồng, Công ty vận tải T.P chi 24 triệu đồng.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/ty-dien-duoc-tra-tu-do-tai-toa-788307.html