Xét tặng danh hiệu 'Thầy thuốc Nhân dân'

Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 12 của UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kết quả xét chọn.

Theo đó, danh sách các thầy thuốc đủ tiêu chuẩn trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” gồm: bốn thầy thuốc đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” là tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định; Phó Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Bác sĩ chuyên khoa cấp II Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu và 58 thầy thuốc khác cũng được Hội đồng cấp thành phố xét, đề cử tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú”.

PV

Xây dựng tuyến Metro kết nối sân bay Tân Sơn Nhất

Ban Quản lý (BQL) Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp với các công ty tư vấn Hàn Quốc hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến nhánh Metro số 4 b-1 để kết nối vào sân bay Tân Sơn Nhất. Tuyến nhánh Metro số 4 b-1 dài khoảng 2 km có vốn đầu tư 250 triệu USD (trong đó vốn vay Hàn Quốc khoảng 224 triệu USD, phần còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước). Tuyến nhánh Metro này sẽ có đoạn đi ngầm từ Công viên Hoàng Văn Thụ đến sân bay Tân Sơn Nhất. Toàn tuyến gồm một ga ngầm tại Công viên Hoàng Văn Thụ và một ga ngầm ở cửa sân bay quốc tế, kết nối bằng tuyến đường hầm đi bộ đến cửa sân bay nội địa. Dự kiến, dự án sẽ được trình Chính phủ xin chủ trương đầu tư vào quý I-2017, năm sau sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự kiến, đến quý I-2019 khởi công và hoàn thành vào năm 2024.

PV

Hội thi Thời trang học đường

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Công đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức hội thi Thời trang học đường. Hội thi thu hút 38 đội tham gia giới thiệu trang phục (đồng phục) của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh- sinh viên khi đến trường giảng dạy, công tác và học tập. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp của thầy, cô giáo, của các em học sinh, sinh viên cũng như tôn vinh tình thầy trò trong nhà trường.

PV

Tọa đàm về Văn học trẻ TP Hồ Chí Minh

Ban nhà văn trẻ, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp với CLB Văn học nghệ thuật, Khoa Văn học - Ngôn ngữ, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh) tổ chức tọa đàm “Văn học trẻ thành phố Hồ Chí Minh - Một cái nhìn...”. Tại buổi tọa đàm, các nhà văn trẻ, sinh viên đã cùng trao đổi về tình hình văn hóa đọc, xu hướng sáng tác hiện nay của đội ngũ tác giả trẻ thành phố. Các ý kiến cho rằng, văn hóa đọc đang có những chuyển biến tích cực khi số lượng bạn trẻ đã tìm mua sách nhiều hơn. Văn học trẻ thành phố đang có hai dòng chảy: đó là dòng tác phẩm đề cao nghệ thuật mang nhiều giá trị nhân văn và dòng chạy theo xu hướng ngôn tình, kiểu “mỳ ăn liền”... Hầu hết, các đại biểu đều mong muốn văn học trẻ thành phố phải nói lên được tiếng nói của người trẻ hôm nay và được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tphcm/item/31268102-xet-tang-danh-hieu-%e2%80%9cthay-thuoc-nhan-dan%e2%80%9d.html