Xếp hạng di tích cấp Quốc gia đối với Hải Vân Quan

Sau một thời gian bị "bỏ rơi" dẫn đến việc xuống cấp nghiêm trọng, Hải Vân Quan trên đỉnh Hải Vân đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia về lịch sử, kiến trúc nghệ thuật

Ngày 15-4, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, cho biết Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đối với Hải Vân Quan.

Bằng công nhận di tích Hải Vân Quan

Theo đó, Hải Vân Quan được công nhận là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Di tích Hải Vân Quan nằm ở giữa thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Vì vậy, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch yêu cầu hai địa phương là UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế và UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý di tích này.

Di tích này hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng Ảnh: Bích Vân

Hải Vân Quan là cụm di tích lịch sử về kiến trúc quân sự được xây dựng dưới thời vua Minh Mạng của triều Nguyễn vào năm 1826.

Thu hút nhiều du khách tham quan Ảnh: Bích Vân

Công trình nằm ở độ cao 490m so với mặt nước biển, là cửa ải quan trọng trong phòng thủ của triều Nguyễn, gồm hệ thống thành lũy, nhà kho, pháo đài thần công… Sau khi xây dựng xong, vua Minh Mạng đã cho viết 3 chữ lên cổng hướng về phía tỉnh Thừa Thiên – Huế là “Hải Vân Quan” và 6 chữ viết lên cổng hướng về phía Đà Nẵng là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Hải Vân Quan nằm trên đỉnh núi Hải Vân có phong cảnh khá đẹp, thu hút du khách Ảnh: Bích Vân

Trong một thời gian dài, di tích này hầu như bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng do việc địa giới hành chính giữa Thừa Thiên – Huế và TP Đà Nẵng không được phân định rõ ràng. Với việc công nhận này, người dân và du khách hy vọng Hải Vân Quan sẽ được quan tâm trùng tu và bảo tồn, trở thành điểm đến hấp dẫn.

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/xep-hang-di-tich-cap-quoc-gia-doi-voi-hai-van-quan-20170415113227584.htm