Xem xét kỷ luật tài xế cho bé trai 5 tuổi điều khiển xe chở rác

(NLĐO) - Chiều 7-7, ông Nguyễn Ngọc Dãy - Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - cho biết đang xem xét vụ việc tài xế để cháu bé 5 tuổi ngồi cùng ghế ôm vô lăng điều khiển xe chở rác mà Báo Người Lao Động đã phản ánh.

Cháu bé 5 tuổi ngồi ở vị trị lái chính, sau lưng là ông nội - cũng là tài xế xe chở rác

Theo ông Nguyễn Ngọc Dãy, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, tài xế của xe này vốn là ông Đinh Văn Tám, người được phân công quản lý đầu xe chở rác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. Sáng 5-7, do có việc riêng, ông Tám giao xe cho anh ruột là ông Đinh Văn Hoàng.

Chính ông Hoàng đã để bé trai 5 tuổi ngồi vào ghế tài xế ôm vô lăng khi xe đang lưu thông, gây hốt hoảng và bất bình cho người đi đường.

“Sau khi các bên liên quan kiểm điểm trách nhiệm, UBND huyện Tân Trụ sẽ xem xét hình thức kỷ luật” - ông Dãy khẳng định.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/xem-xet-ky-luat-tai-xe-cho-be-trai-5-tuoi-dieu-khien-xe-cho-rac-20140707205115296.htm