Xem xét khởi tố vụ hơn 500 học viên trốn trại cai nghiện

Cơ quan chức năng của Đồng Nai đang thu thập chứng cứ, hồ sơ nếu đầy đủ cơ sở pháp lý sẽ khởi tố những đối tượng cầm đầu kích động.

Đến cuối giờ chiều 24/10, Công an huyện Xuân Lộc và Trung tâm Cai nghiện Đồng Nai đã thu gom thêm tổng cộng hơn 400 học viên trong tổng số trên 540 học viên trốn khỏi trung tâm.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ đầu tư 15 tỷ đồng để xây dựng, sữa chữa và nâng cao cơ sở vật chất của trung tâm.

Các học viên phá cửa để trốn trại.

Trung tâm cai nghiện Đồng Nai được xây dựng từ năm 1993 với sức chứa khoảng 700 học viên.

Hiện nay, trung tâm chứa hơn 1.500 học viên nên cơ sở vật chất đã quá tải.

Qua vụ kích động học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện đã gây thiệt hại về cơ sở vật chất khoảng 100 triệu đồng.

Cơ quan chức năng của Đồng Nai đang thu thập chứng cứ, hồ sơ nếu đầy đủ cơ sở pháp lý sẽ khởi tố những đối tượng cầm đầu kích động, gây rối trốn khỏi trung tâm cai nghiện.

Bà Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói: “Về xây dựng cơ sở hạ tầng, tỉnh đã bố trí kinh phí 3 tỷ xây dựng mới 10 phòng. Hiện nay, công việc này đang làm”.

Trước đó, 23h ngày 23/10, gần 600 học viên đập phá rào Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) tràn ra quốc lộ 1A chặn xe, gây ách tắc giao thông.

Nhiều nhóm chặn xe người đi đường xin tiền, một số xông vào nhà dân đập phá đồ đạc.

Gần 2 giờ sau, tình hình quốc lộ 1A đã được xử lý ổn định. Hàng trăm cảnh sát đang được huy động chốt chặn các tuyến đường, đặc biệt là nội ô thị xã Long Khánh để vây bắt những học viên này./.

CTV/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/xem-xet-khoi-to-vu-hon-500-hoc-vien-tron-trai-cai-nghien-563088.vov