Xem phim sex, sát hại bé gái lĩnh án tử hình

Gã đàn ông 44 tuổi sau khi xem phim sex đã nẩy sinh ý định hiếp dâm bé gái 8 tuổi đi ngang qua. Khi bị chống cự, hắn đã sát hại rồi cho xác nạn nhân vào bao tải, giấu trong tủ đá.

Ngày 18-11, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mười (44 tuổi, ngụ xã Thành Lợi (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) 12 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, tử hình về tội Giết người. Tổng hợp hình phạt tử hình.

Theo cáo trạng, chiều 6-8, Mười đi uống rượi rồi về nhà nằm xem phim sex. Sau đó, Mười thấy nóng trong người nên đi tắm thì nhìn thấy cháu B (8 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi ngang nhà. Mười gọi bé gái vào chơi, rồi đóng cửa lại dùng vũ lực hiếp dâm nạn nhân.

B chống cự, vùng vẫy thoát ra ngoài la vừa khóc. Mười sợ mọi người sẽ biết việc sàm sỡ, hiếp dâm nên kéo nạn nhân té ngã xuống nền gạch rồi sát hại bé gái bỏ xác vào bao tải, giấu vào ngăn mát tủ lạnh...

Chiều hôm đó, người nhà của B đi tìm nhưng không thấy. Chị ruột và cháu của Mười mở cửa nhà, phát hiện thi thể nạn nhân nên tri hô, báo Công an. Mười bị bắt khi trốn dưới gầm xe tải cách hiện trường gần 10km.

Tại phiên tòa Mười biện minh cho hành vi của mình là do đã uống rượu và bị ảnh hưởng, kích động do vừa xem phim sex và mong được giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX, Mười phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết tăng nặng như: phạm tội đối với người trong tình trạng không thể tự vệ, phạm tội gây hậu quả đặt biệt nghiêm trọng và cố tình thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo, tổng hình phạt tử hình vì hành vi của quá tàn ác, cả xã hội lên án

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/hiep-giet-be-gai-7-tuoi-lanh-an-tu-hinh-417586/