Xem Nga thử pháo GSH-301 9A1-4071K 30mm cho siêu tiêm kích T-50

Trên Internet đã xuất hiện video thử nghiệm pháo 30mm dùng trong không chiến tầm gần của chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 Sukhoi T-50 FAK FA của Nga.

Vừa qua, trên Internet đã xuất hiện video thử nghiệm pháo 30mm gắn trên chiến đấu cơ thế hệ thứ năm T-50 của Nga. Đây là hoạt động thử nghiệm pháo trên mô hình mặt đất để kiểm nghiệm các tính năng của nó có tương thích với các hệ thống điều khiển trên máy bay hay không.

Hoạt động kiểm tra vũ khí này được tiến hành trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm mang mã số 9-A1-4071K, được tổ chức tại bãi thử nghiệm khoa học nhà nước đối với các hệ thống hàng không, ở khu vực gần Faustovo, ngoại ô thủ đô Moscow của Nga.

Trong đoạn video thời lượng khoảng một phút có thể thấy pháo gắn trên máy bay được đặt trên bệ thử nghiệm, nạp đạn 30mm vào khay đạn và bắn thử thành công. Thử nghiệm này sẽ kết thúc giai đoạn thử vũ khí trên máy bay ở mặt đất, chuyển sang giai đoạn tiến hành thử trên máy bay, trong điều kiện bay.

Được biết, siêu tiêm kích tàng hình T-50 của Nga được trang bị 1 pháo 30mm GSH-301 9A1-4071K, là sản phẩm thiết kế thế hệ mới nhất và hiện đại nhất của phòng thiết kế Shipunov ở thành phố Tula, tỉnh Tula, cách thủ đô Moscow khoảng 200km về phía nam.

Đây là loại pháo hàng không lý tưởng cho máy bay chiến đấu với trọng lượng chỉ 50 kg, có thể coi là súng 30mm nhẹ nhất nhất trên thế giới, với tốc độ bắn 1500 phát/phút, cơ số đạn là 150 viên. Loại pháo này sẽ được gắn ở sau buồng lái, phía bên phải máy bay.

Thử nghiệm pháo của Sukhoi T-50 PAK FA trên bãi thử

Theo các chuyên gia quân sự, sự hiện diện của các hệ thống ngắm bắn tiên tiến trên tiêm kích T-50 sẽ làm tăng đáng kể hiệu quả khai thác súng, pháo tự động trên các máy bay chiến đấu. Trong một số trường hợp, ví dụ như không chiến quần vòng tầm gần, các loại pháo bắn nhanh sẽ có ưu thế hơn hẳn các hệ thống tên lửa đắt tiền.

Siru tiêm kích Sukhoi T-50 được phát triển trong khuôn khổ chương trình chế tạo Tổ hợp Hàng không Triển vọng cho Không quân Chiến thuật Nga (PAK FA). T-50 được chế tạo, thử nghiệm và sản xuất hàng loạt tại Nhà máy chế tạo máy bay Gagarin ở Komsomolsky-on-Amur.

Hiện nay, đã có gần 10 nguyên mẫu máy bay T-50 được sản xuất để tiến hành các hạng mục thử nghiệm. Các tiêm kích này đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn thử nghiệm vũ khí trên không và đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt để trang bị cho không quân Nga vào năm 2017.

Dựa trên nền tảng của T-50, Nga đang chế tạo phiên bản xuất khẩu của dòng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 cho không quân Ấn Độ, trong khuôn khổ chương trình FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft - tức “Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm).

Xem clip thử nghiệm pháo 30mm trên Sukhoi T-50:

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/xem-nga-thu-phao-gsh-301-9a1-4071k-30mm-cho-sieu-tiem-kich-t-50-3318980/