Xem máy bay Yak-130 bạt gió trên bầu trời Singapore

TPO - Trong khuôn khổ triển lãm hàng không Singapore, người ta đã được chứng kiến Yak-130-mẫu mẫu máy bay huấn luyện mới nhất của Nga, phô diễn khả năng trên bầu trời đảo quốc Sử tử biển.

Máy bay Yak-130 được phát triển bởi công ty Yakovlev (Nga) và Aermacchi (Italia) từ năm 1991.

Yak-130 bay thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 26/4/1996.

Máy bay được thiết kế để huấn luyện phi công điều khiển những chiếc tiêm kích thế hệ mới nhất.

Yak-130 có thể bay trong nhiều điều kiện thời tiết phức tạp.

Yak-130 có tốc độ tối đa lên đến 1.050km/h, tầm hoạt động 2.546km, trần bay 12.500m.

Ngoài sử dụng cho công tác huấn luyện phi công, Yak-130 có thể dùng như một máy bay tấn công hạng nhẹ.

Hiện nay Không quân Nga đang tiến hành thay thế toàn bộ đội máy bay huấn luyện bằng các máy bay Yak-130.

Trong khuôn khổ triển lãm hàng không Singapore, Yak-130 đã thực hiện nhiều buổi bay trình diễn cho các quan chức và quan khách tham quan.

Yak-130 có thể mang theo 3 tấn vũ khí gồm các loại tên lửa không đối không, pháo 23mm, rocket, bom...

Mới đây, Bangladesh đã ký hợp đồng mua 24 máy bay huấn luyện Yak-130.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/xem-may-bay-yak130-bat-gio-tren-bau-troi-singapore-678429.tpo