Xem lại dịch vụ VIP của ngành hàng không từ năm 1950s

Thủa sơ khai của ngành hàng không đã được khám phá nhờ những bức ảnh màu được các nhiếp ảnh gia ghi lại từ những năm 1950s.

Vào thời những năm 1950s, máy bay dân dụng vẫn là một thứ xa xỉ và chỉ dành cho giới thượng lưu nên cách ăn mặc của hành khách thời này cũng rất đẹp và mang đậm phong cách quý phái của thập niên 50s.

Ngay cả ở hạng ghế phổ thông cũng có thể dễ dàng nhận ra sự lịch sự và trang nhã của các hành khách và đoàn tiếp viên hàng không.

Trên một số chuyến bay còn có khu vực ghế ngồi kèm bàn viết dành cho các gia đình du lịch cùng con nhỏ.

Các hành khách nhí luôn được ưu ái phục vụ chu đáo.

Trong hình là tiếp viên hàng không phục vụ nước uống cho một gia đình trên máy bay.

Một số chuyến bay còn có cả tủ quần áo để cất áo khoác cho hành khách.

Không gian riêng dành cho các quý ông trên chuyến bay.

Đặc biệt còn có cả những khoang VIP dành cho nhóm các khách hàng thượng lưu ưa thích sự riêng tư.

Thời đó hành khách khi xuống máy bay sẽ được tiếp đón trên thảm đỏ như những ngôi sao.

Có thể nói dù công nghệ hàng không thời bấy giờ chưa thực sự hiện đại nhưng dịch vụ cung cấp đến khách hàng thì có lẽ nhiều máy bay ngày nay cũng không thể bì được.

Theo autopro.com.vn

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cong-nghe-360/o-to-xe-may/xem-lai-dich-vu-vip-cua-nganh-hang-khong-tu-nam-1950s-146993.ict