Xem duyệt binh Nga thấy 'những người lịch sự' ở Crimea

Bình luận về cuộc diễu binh ngày 9-5, một chuyên gia Nga lại khơi gợi đến thuật ngữ 'những người lịch sự', mới xuất hiện vào đầu năm 2014 ở Crimea.

Nụ cười lính Nga gợi nhớ “Những người lịch sự”

Khi đề cập đến cuộc diễu binh của Quân đội Nga trên Quảng trưởng Đỏ ngày 9-5, trên trang web của Hãng phát thanh và truyền thông đa phương tiện Nga Sputnik vừa có bài viết mang tiêu đề “Sự hấp dẫn của ‘Những người lịch sự’: Tại sao lính Nga tươi cười khi diễu binh Chiến thắng?”.

Trong Lễ kỷ niệm kỷ niệm 71 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ 2, một đặc điểm nổi bật của cuộc diễu binh năm 2016 là hình ảnh nụ cười tươi tắn rộng mở trên gương mặt các quân nhân khi nhịp bước đều trên nền đá lát của Quảng trường Đỏ.

Chuyên gia quân sự Dmitri Drozdenko từ “Zvezda” nêu ý kiến nhận xét rằng, ngoài đội ngũ lính tăng là có vẻ mặt “hơi nghiêm trang”, còn lại các chiến sĩ đều rất tươi tắn, đó là những động tác được tiến hành có chủ ý của những người tổ chức cuộc diễu binh.

Ông cũng lưu ý rằng ông đặc biệt dễ chịu khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt các thiếu sinh quân trường quân sự thuộc Bộ Quốc phòng và chi nhánh Học viện quân sự Hậu cần mang tên Khrulev, những thành viên trẻ nhất tham gia cuộc diễu binh.

Vị chuyên gia Nga cho rằng, đó là những nhận thức đúng, bởi hình mẫu một quân đội hiện đại không chỉ là đội ngũ những chiến sĩ cứng rắn, mạnh mẽ trong bảo vệ Tổ quốc, mà còn phải là những con người nhân hậu và lịch thiệp" - ông Drozdenko chia sẻ suy nghĩ của mình.

“Những người lịch sự” ở Crimea bao vây căn cứ quân sự Ukraine trong hòa bình vào tháng 3-2014

“Những người lịch sự” ở Crimea bao vây căn cứ quân sự Ukraine trong hòa bình vào tháng 3-2014

Cách đề cập này của vị chuyên gia Nga đã hướng người đọc đến một thuật ngữ lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử quân sự thế giới tháng 2-2014 là “những người lịch sự”. Đầu tiên, những từ có liên quan đến nó bao gồm “người xanh”, “người lịch thiệp” hay “lính lạ” xuất hiện ở bán đảo Crimea của Ukraine.

Cuối tháng 2-2014, “những người lịch sự” mặc quân phục xanh, ít nói, lịch thiệp đã đột ngột hiện diện khắp Crimea, cương quyết ngăn chặn quân đội Ukraine ra khỏi doanh trại, phá những âm mưu khủng bố của những phần tử cực đoan đến từ Kiev, bảo đảm ngày hội trưng cầu dân ý 16-3 của nhân dân trên bán đảo diễn ra cực kỳ suôn sẻ.

Tuy nhiên, cụm từ “những người lịch sự” đã được xác định sau cuộc giao lưu trực tuyến của Tổng thống V. Putin với người dân Nga ngày 17-4-2014, khi ông chính thức thừa nhận sự hiện diện của đặc nhiệm Nga sau lưng lực lượng tự vệ Cossaks và đặc nhiệm Berkut, trong quá trình giải giáp lực lượng quân sự Ukraine trên bán đảo này.

“...Sau lưng những lực lượng phòng vệ Crimea là các binh sĩ của chúng ta. Họ đã hành động rất đúng mực, kiên quyết và chuyên nghiệp”. Đây là câu trả lời công khai đầu tiên của ông V. Putin về những người bí ẩn che mặt, trang bị hiện đại, cư xử hòa nhã, bảo vệ an toàn cuộc sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga cuối tháng 2-2014.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/xem-duyet-binh-nga-thay-nhung-nguoi-lich-su-o-crimea-3308044/