Xem đua MotoGP tại trường đua Sepang

Từ lâu, Sepang đã trở thành thánh địa của dân mê tốc độ khu vực Đông Nam Á. Cứ tới mùa giải đua xe, hàng chục nghìn biker cùng dân địa phương đều đổ về đây.

Những ngày cuối tháng 10, người viết có dịp tham quan đường đua và dự khán giải đua môtô danh giá nhất hành tinh - MotoGP - tại trường đua Sepang (Malaysia).

Sepang là trường đua quốc tế tại bang Selangor, Malaysia, cách thủ đô Kuala Lumpur 45 km về phía Nam. Đây là nơi tổ chức giải đua F1 và MotoGP, hai cuộc đua lớn nhất thế giới.

Trường đua này được chắp bút bởi nhà thiết kế người Đức Hermann Tilke, khánh thành năm 1999. Thủ tướng thứ tư của Malaysia - Mahathir Bin Mohamad - là người chủ trương xây dựng đường đua.

Đường đua chính của Sepang dài 5,543 km, đoạn thẳng dài nhất trên đường đua lên tới 927 m, vì vậy tạo điều kiện để các tay đua đạt tới vận tốc tối đa.

Trường đua Sepang nhìn từ trên cao. Ảnh: Dragonmoto.

Càng tới sát giờ đua, dòng người đổ về trường đua càng đông. Tuyến đại lộ nối thủ đô Kuala Lumpur và trường đua Sepang kẹt cứng. Mất gần 2 tiếng đồng hồ để chạy hết quãng đường 45 km.

Trường đua Sepang có sức chứa lên tới 80.000 người, vì vậy lượng người và xe đổ về đây vượt quá khả năng lưu thông của những tuyến đường lân cận. Những ngọn đồi bên cạnh trường đua được dùng làm bãi giữ xe.

Hàng chục nghìn chiếc xe máy và ôtô xếp dưới chân những ngọn đồi. Bãi giữ xe quá tải, người dân phải xếp xe hơi dọc hai bên đường vài km gần trường đua.

Hàng nghìn biker đổ về Sepang sát giờ đua khiến bãi đỗ xe chật kín.

Các khán đài của trường đua không còn một chỗ trống. Nhiều người phải leo lên những ngọn đồi bên cạnh để xem đua. Giá vé vào sân ở khán đài chính khoảng 100 USD. Chỉ riêng tiền bán vé, giải đua MotoGP đem về cho Malaysia hàng triệu USD.

Phong trào chơi môtô tại Malaysia đã phát triển từ rất lâu, số lượng biker tại quốc gia này được xếp top đầu trong khu vực. MotoGP là cơ hội để họ được sống trong bầu không khí đầy nhiệt huyết của tiếng động cơ gào thét và những âm thanh cuồng nhiệt trên khán đài.

Mưa lớn khiến cuộc đua bị hoãn. Ảnh: MotoGP.

Thời tiết Malaysia những ngày cuối tháng 10 khá khó chịu. Những cơn mưa bất chợt khiến cuộc đua bị gián đoạn nhiều lần. 21 tay đua rời khỏi vạch xuất phát với tốc độ tên lửa, nhưng rồi lại phải quay về khu kỹ thuật để đổi lốp xe. Cuộc đua dự kiến bắt đầu từ 2h chiều nhưng phải hoãn tới 3h15.

Mở đầu cuộc đua, tay đua Marc Marquez của đội Honda Repsol cùng Jorge Lorenzo đội Yamaha nhanh chóng bứt tốc dẫn đầu. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dạn dày, Valentino Rossi nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

Cục diện cuộc đua bất ngờ thay đổi khi hai tay đua đội Ducati là Andrea Dovizioso và Andrea Iannone bất ngờ vươn lên top đầu. Andrea Dovizioso cùng Valentino Rossi liên tục bán đuổi sát nút.

Đường trơn là trở ngại lớn đối với hầu hết tay đua. Tuy nhiên Andrea Dovizioso có sở trường chạy xe đường ướt, anh nhanh chóng nắm bắt lợi thế để vượt lên trên đối thủ ở những đoạn đường thẳng.

Khác với giải đua WSBK, chiến thắng phụ thuộc nhiều vào khả năng điều khiển của tay đua, giải đua MotoGP là cuộc trình diễn công nghệ giữa các hãng.

Những công nghệ mới nhất sẽ được hãng triển khai trên xe đua và áp dụng vào xe dân dụng sau một thời gian nhất định. Đây cũng là lý do khiến nhiều người cảm thấy giải đua MotoGP không còn hấp dẫn như những ngày đầu.

Sức chứa 80.000 người của trường đua Sepang nhưng không còn một chỗ trống.

Mặc dù vậy, với những người đam mê tốc độ, MotoGP thực sự là sân đấu đỉnh cao, nơi con người và máy móc được ép tới giới hạn.

Âm thanh từ trường đua khi hơn 20 chiếc xe cùng tăng tốc là cảm giác rùng rợn nhưng đầy phấn khích. Tiếng ồn lớn hơn chiến đấu cơ cất cánh. Toàn bộ trường đua rung chuyển, những chiếc xe như những quả tên lửa phóng vút về phía trước.

MotoGP là cuộc chiến công nghệ giữa các hãng và đội đua. Ảnh: MotoGP.

Tốc độ cao nhất khi xe tăng tốc đạt trên 300 km/h. Điều đó đồng nghĩa với việc tay đua phóng được 83 m mỗi giây. Những chiếc xe đua phóng vút qua mắt người xem kèm theo tiếng pô chói tai, bỏ lại vệt nước mưa dài cả trăm mét phía sau.

Sau gần 45 phút thi đấu, tay đua Andrea Dovizioso của đội Ducati xuất sắc về nhất, kế tiếp là huyền thoại Valentino Rossi. Mặc dù vậy, giải đua MotoGP năm nay trở thành cuộc cạnh tranh ngôi vị thứ nhì, khi tay đua Marc Marquez đã giành chức vô địch sớm trước 3 vòng đấu.

Kết quả này đưa thành tích đội Ducati lên vị trí thứ ba, tay đua Andrea Dovizioso tạm thời xếp thứ 5.

Thạch Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xem-dua-motogp-tai-truong-dua-sepang-post694592.html