Xem 'Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện' tập 31-32: Vũ Văn Nguyệt lập mộ cho Tinh Nhi

Trong tập 31 và 32 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện lên sóng tối nay (29/6), Vũ Văn Nguyệt lập mộ cho Tinh Nhi, giao hết công việc cho Nguyệt Thất để lên đường trấn ải biên cương theo lệnh của hoàng đế Đại Ngụy.

Gia tộc Yến Bắc bị giết chết thảm khốc, Yến Thế Thành loạn lạc và các thể lực đang diễn ra cuộc chiến ngầm tranh chấp nhau. Muốn trấn yên Yến Bắc, hoàng đế Đại Ngụy không còn cách nào khác là bảo toàn tính mạng cho Yến thế tử. Không còn bị nhốt trong tù ngục, Yến Tuân chịu giam lỏng thời hạn 3 năm tại Oanh Ca Uyển, nếu thành tâm hối cải thì sau sẽ được trở về Yến Bắc để kế tục vương vị.

Cuộc sống của Yến Tuân - Sở Kiều ở Oanh Ca Viện thực không dễ dàng, ban ngày, ăn uống đều bị hạ độc thủ, ban đêm lại bày binh bố trận để giết hại. Trong tập 29 và 30 phim Sở Kiều truyện, Vũ Văn Hoài cùng Ngụy Thư Du bày mưu tính kế hại Yến Tuân khiến thế tử và Tinh Nhi cực khổ đối phó.

Ở Oanh Ca Viện, Sở Kiều - Yến Tuân luôn bị đe dọa tính mạng (Nguồn: Sở Kiều truyện)

Trong tập 29 và 30 phim Sở Kiều truyện, công chúa Nguyên Thuần mang đồ ăn tới thăm Yến Tuân rồi cố làm mọi cách để Yến Tuân thấy vui. Song, hiện giờ, sự thù hận đã ngập tràn trong lòng, Yến Tuân lạnh lùng nói: “Phụ mẫu ta đã mất, huynh đệ tỷ muội cũng bị giết hại thê thảm. Cả tộc Yến Bắc tử thương gần hết, ta không thể nhặt xác cho họ… Lúc này đây, ta còn có thể cùng công chúa nói nói cười cười, kể chuyện được sao?”.

Vì Yến Tuân ở thành Trường An từ nhỏ, vốn xem công chúa như muội muội, thế tử Yến Bắc khuyên công chúa nên quên đi chuyện xưa vì Yến Tuân đã không còn nữa. Nguyên Thuần công chúa quá đau lòng trước từng lời nói phũ phàng của Yến Tuân.

Công chúa rời Oanh Ca Uyển, Yến Tuân bất ngờ bị trúng độc. Vũ cô nương nghi ngờ công chúa hạ độc, nhưng Tinh Nhi cho rằng công chúa chỉ bị lợi dụng thôi.

Sở Kiều ngày càng tin và bảo vệ Yến Tuân (Nguồn: Sở Kiều truyện)

Để cứu Yến Tuân, Tinh Nhi ( Triệu Lệ Dĩnh ) phải ra khỏi Oanh Ca Viện để mua thuốc, khi về Tinh Nhi bị đám thị vệ phát hiện và đánh đập tàn bạo. Tinh Nhi ôm thuốc chịu đánh mà không phản kháng. Biết điều này, Yến Tuân vô cùng đau lòng.

Tinh Nhi lý giải: “Thân phận của ta bây giờ là gia nô của huynh, lại vừa mới náo loạn chuyện của Ngụy Thư Du, không thể tiếp tục gây sự nữa. Đừng lo cho ta, đợi sau khi huynh khỏe, lại thu thập bọn họ, cùng lắm qua mấy ngày nữa lại ra đánh cho bọn họ một trận”.

Xem ‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 29-30: Yến Tuân chưa thoát 'kiếp nạn', khán giả nóng lòng

Công chúa Nguyên Thuần mang đồ ăn tới Oanh Ca Uyển thăm Yến Tuân trong tập 29 và 30 phim 'Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện'. Khi công chúa rời đi thì Yến Tuân bị trúng độc, người hầu nói thế tử bị… công chúa hạ độc.

Nhận thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Yến Tuân nói nên để hoàng đế Đại Ngụy biết việc các thế lực đang hãm hại Yến Tuân. Nhân lúc Ngụy Thư Du bày bố quân lính đến sát hại Yến Tuân, Yến Tuân cùng Tinh Nhi và Vũ cô nương đánh trả quyết liệt, Yến Tuân bị triệu tập vào cung.

Vũ Văn Hoài và Ngụy Thư Du tìm cách đổ tội bỏ trốn cho Yến Tuân, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của công chúa và hoàng tử, bộ mặt thật của chúng bị bóc trần.

Trailer tập 31 và 32 phim Sở Kiều truyện (Nguồn: Sở Kiều truyện)

Trích đoạn mới hé lộ trong tập 31 và 32 phim Sở Kiều truyện sẽ xuất hiện một nhân vật mới mang tên Tam thái phu nhân - một người bị liệt đã nhiều năm, sống ở phủ của Hoài công tử. Vũ Văn Nguyệt trước khi ra biên cương đã tìm đến gặp người này để xác nhận thông tin về mẫu thân của chàng.

Bái kiến Tam thái phu nhân, Vũ Văn Nguyệt nói: “Đây là đồ của mẫu thân ta, năm đó tới Cực Lạc Các đổi y phục”...

Sau cuộc trò chuyện với Tam thái phu nhân, Vũ Văn Nguyệt đối diện Vũ Văn Hoài nói: “Ta sẽ đưa Tam thái phu nhân đi”. Vũ Văn Hoài phản đối và uy hiếp Vũ Nguyệt: “Hãy ngoan ngoãn đưa tổ mẫu trả lại cho ta, nếu không ta sẽ khiến cho Thanh Sơn Viện của ngươi máu chảy thành sông”.

Vũ Văn Nguyệt ( Lâm Canh Tân ) đáp lại: “Ngươi uy hiếp ta sao? Nếu ta đưa chuyện Tam phòng các ngươi cấu kết với điệp giả Đại Lương tâu lên hoàng thượng, ngươi nói xem, hoàng thượng có vì ngươi chấp pháp có công mà tha cho ngươi không?”.

Vũ Văn Nguyệt lập mộ cho Tinh Nhi (Nguồn: Sở Kiều truyện)

Xem ‘Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 27-28: Nguyệt được báo tin 'Tinh Nhi đã chết'

Trong tập 27 và 28 bộ phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện, nô tỳ của Vũ Văn Nguyệt báo rằng, Tinh Nhi đã chết…

Trong hai tập phim tối nay, Vũ Văn Nguyệt lập mộ cho Tinh Nhi. Trong khi đó, mối hiểu lầm chưa được hóa giải, Tinh Nhi đứng trước ngôi mộ do Vũ Văn Nguyệt lập rồi nói: “Ngươi chọn ta làm tỳ nữ, tặng chuông bạc, tặng Tàn Hồng kiếm chỉ vì muốn biến ta thành Tinh Nhi của ngươi. Nhưng giờ, chính Tinh Nhi bị ngươi giết chết, sống trên đời này, giờ chỉ có Sở Kiều”.

Vũ Văn Nguyệt tìm thấy chiếc nhẫn chàng tặng cho Tinh Nhi nên tưởng nàng đã chết...

Nguyệt công tử vô cùng buồn bã

Nhớ về những ngày tháng Tinh Nhi còn ở Thanh Sơn Viện

Vũ Văn Nguyệt lập mộ cho Tinh Nhi

Tinh Nhi nói: "Sống trên đời này, giờ chỉ có Sở Kiều..."

‘Đặng công hoàng phi Sở Kiều truyện’ tập 30: Vũ Văn Nguyệt đau khổ, Tinh Nhi càng hận thù

Trong tập 30 phim "Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện", Vũ Văn Nguyệt vẫn chưa biết Tinh Nhi còn sống, Nguyệt công tử nhớ Tinh Nhi mà buồn tan nát cõi lòng…

Vũ Văn Nguyệt giao phó hết công việc cho Nguyệt Thất: “Trong trường hợp khẩn cấp, Thanh Sơn Viện, Điệp Chỉ Thiên Nhãn do ngươi điều động”, rồi Vũ Nguyệt rời khỏi thành Trường An…

Tối nay (29/6) hai tập 31 và 32 phim Đặc công hoàng phi Sở Kiều truyện sẽ tiếp tục được lên sóng.

Tiểu Phong

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/video/van-hoa-giai-tri/xem-dac-cong-hoang-phi-so-kieu-truyen-tap-3132-vu-van-nguyet-lap-mo-cho-tinh-nhi-n20170629083613270.htm