'Xẻ thịt' lòng đường Hà Nội thu tiền: Sở GTVT sẽ kiên quyết xử lý

Sở GTVT Hà Nội khẳng định, sẽ thu hồi ngay giấy phép đối với các điểm trông giữ xe tái vi phạm nhiều lần hoặc gây bức xúc trong dư luận.

Đoạn đường sau tòa nhà Keangnam, các phương tiện di chuyển rất khó khăn vì các bãi giữ xe dưới lòng đường.

Sau khi báo Người Đưa Tin đăng loạt bài “xẻ thịt” lòng đường thu tiền tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã có thông tin phản hồi.

Theo đó, sở GTVT Hà Nội ra Văn bản số 1176 về việc xử lý nghiêm các trường hợp trông giữ phương tiện sai phép, trái phép theo phản ánh của báo Người Đưa Tin do ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở ký ngày 11/4.

Văn bản sở GTVT Hà Nội giao Thanh tra sở vào cuộc sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh.

Văn bản của sở GTVT Hà Nội nêu: “Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị, Giám đốc sở GTVT giao thanh tra sở GTVT, đoàn kiểm tra các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn TP.Hà Nội tiếp tục phối hợp với các phòng Cảnh sát giao thông ĐB-ĐS, phòng Cảnh sát trật tự, Công an TP.Hà Nội, các đơn vị chức năng của UBND các quận, huyện kiểm tra, xử lý các điểm đỗ xe, bãi trông giữ xe, các trường hợp phương tiện dừng, đỗ sai phép trên hè, lòng đường các tuyến phố.

Kiên quyết xử lý, giải tỏa các điểm trông giữ xe trái phép; dỡ bỏ biển “P” tại các điểm dừng, đỗ sai quy định (không phép, sai phép)”.

Đoạn đường một chiều Nguyễn Ngọc Vũ gần như "tê liệt" vì bãi giữ xe dưới lòng đường.

Phía sở GTVT Hà Nội cũng chỉ đạo: “Đặc biệt tập trung xử lý vi phạm đối với các điểm trông giữ xe do báo Người Đưa Tin phản ánh như: điểm đỗ xe phố Miếu Đầm, Đồng Me, điểm đỗ sau tòa nhà Keangnam, điểm đỗ xe đường Hoàng Đạo Thúy, Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Nguyễn Thị Định…

Đồng thời đề xuất kiến nghị thu hồi ngay giấy phép đối với các điểm trông giữ xe tái vi phạm nhiều lần hoặc gây bức xúc trong dư luận”.

Lãnh đạo sở GTVT cũng yêu cầu thanh tra Sở tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả bằng văn bản về sở xong trước ngày 16/4.

Đơn vị được cấp phép trông giữ xe dưới lòng đường chiếm luôn cả vỉa hè làm bốt canh.

Khảo sát thực tế của PV mới đây cho thấy, nhiều tuyến phố như Miếu Đầm, Hàm Nghi, đoạn đường sau tòa nhà Keangnam,... các điểm trông giữ xe này vẫn không có gì thay đổi theo hướng tích cực.

Nội dung văn bản sở GTVT Hà Nội gửi báo Người Đưa Tin mới chỉ đề cập đến vấn đề thanh kiểm tra các điểm trông giữ xe dưới lòng đường tại các tuyến phố Hà Nội. Vấn đề độc giả quan tâm là trách nhiệm của cơ quan cấp phép để các công ty, đơn vị vượt phép, lấn chiếm lòng đường nhằm “kẻ vạch thu tiền” gây bức xúc dư luận.

Đặc biệt, quy trình cấp phép trông giữ xe dưới lòng đường đối với các công ty, đơn vị do sở GTVT Hà Nội cấp phép có đảm bảo công khai, minh bạch đảm bảo quyền của người tham gia giao thông.

PV báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Vũ Phương

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xe-thit-long-duong-ha-noi-thu-tien-so-gtvt-se-kien-quyet-xu-ly-a322177.html