Xe Thành Bưởi liên tục có dấu hiệu trốn thuế?

Xe Thành Bưởi dưới chiêu thức xe hợp đồng nhưng chở khách tuyến cố định vẫn ngang nhiên hoạt động.

Nhân viên nhà xe Thành Bưởi thu tiền khách trên xe chuyến từ Đà Lạt-TP.HCM lúc 1 giờ 30 phút sáng 27/3.

Bến xe lậu Thành Bưởi tại Lê Hồng Phong vẫn ngang nhiên hoạt động

Các cơ quan chức năng TP.HCM đã chỉ ra những sai phạm của bến lậu Thành Bưởi tại 419 Lê Hồng Phong, Q.10. Nhiều cơ quan báo chí liên tục vào cuộc điều tra vạch trần hành vi lách luật, hoạt động trá hình của nhà xe Thành Bưởi dưới chiêu thức xe hợp đồng nhưng chở khách tuyến cố định. Tuy nhiên điều rất lạ lùng là đến nay, bến xe này vẫn hoạt động nhộn nhịp, gây mất trật tự ATGT, có dấu hiệu trốn thuế, bức xúc cho người dân.

Ngày 26/3 chị Linh, nhà ở Q.1 TP.HCM đã điện thoại qua tổng đài của Thành Bưởi để đặt vé đi chuyến Đà Lạt – TP.HCM vào sáng sớm 27/3. Khoảng 12 giờ ngày 26/3, xe trung chuyển của Thành Bưởi đón tại khách sạn đưa chị Linh đến số 139 Trần Phú, P. Lộc Sơn, TP. Đà Lạt tập kết. Tại đây, chị Linh được hướng dẫn vào quầy để nhận phiếu thông tin lên xe. Địa chỉ của bãi tập kết này được gọi là văn phòng của Thành Bưởi tại Bảo Lộc chứ không gọi là bến xe. Xe chạy chừng khoảng 5-10km nhân viên nhà xe Thành Bưởi bắt đầu thu tiền. Thu tiền đến người nào thì nhân viên nhà xe yêu cầu hành khách trả lại “tấm phiếu” đó chứ không được giữ lại.

Nhân viên xe Thành Bưởi vừa thu tiền vừa ghi thông tin hành khách để lách luật trên chuyến xe Đà Lạt -TP.HCM

Cũng theo chị Linh, hai ngày trước khi đi từ TP.HCM lên Đà Lạt cũng mua vé tại 419 Lê Hồng Phong Q.10 được nhà xe đưa cho một tờ phiếu thông tin chứ không phải là vé vì nhân viên nói “đây là xe hợp đồng”. Chuyến xe xuất phát lúc 13h30' nên tôi không được lên xe khách tại bến này mà phải đi xe trung chuyển 16 chỗ đến nơi xe khách số hiệu 51B 12292 đang đỗ trước Trung tâm thương mại Nowzone trên đường Nguyễn Văn Cừ, Q.5. Nhân viên hãng xe Thành Bưởi hối hành khách lên xe và xe đi trong vội vã. Sau khi xe chạy được khoảng vài kilômét thì nhân viên trên xe bắt đầu thu tiền trên xe và thu lại tấm phiếu đã ghi.

Vẫn là chiêu thức ghi phiếu thông tin thay cho vé

Sau khi đón khách, Thành Bưởi tập kết hành khách tại 139 đường Trần Phú TP Đà Lạt để về Sài Gòn.

Xe Thành Bưởi đi từ Đà Lạt về TP.HCM chưa tới 4 tiếng

Một điều gây bức xúc cho nhiều hành khách, theo chị Linh, xe không chỉ không trả vé cho khách hàng, thu tiền trực tiếp trên xe mà… xe còn chạy rất nhanh và ẩu. Chiều từ Đà Lạt về TP.HCM thường phải mất 6 tiếng thì xe Thành Bưởi chạy chưa tới 4 tiếng. Xuất phát từ lúc 1 giờ sáng nhưng đúng 5 giờ sáng đã đổ khách tại bến xe Lê Hồng Phong, Q.10.

Với một hành trình lặp đi, lặp lại thường xuyên và nhân viên nhà xe Thành Bưởi vẫn thu tiền mặt của từng khách lẻ trên xe thì bản chất nhà xe Thành Bưởi đã gom khách lẻ chạy như tuyến cố định nhưng được gắn nhãn mác là xe chạy hợp đồng. Đây là chiêu thức trá hình trắng trợn của Thành Bưởi để vận chuyển khách tuyến cố định. Điều này cho thấy Thành Bưởi đã vi phạm các điều quy định tại Nghị định 86/2014 và Thông tư 63/2014 của Bộ GTVT về quản lý xe hợp đồng và có dấu hiệu trốn thuế.

Yên Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xe-thanh-buoi-lien-tuc-co-dau-hieu-tron-thue-d201714.html