Xe Thành Bưởi chạy lấn làn gây tai nạn làm 2 người chết

Sáng 27-3, đại tá Phùng Tất Thành, Chánh văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng chức năng đã có kết luận ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn giữa hai xe khách Thành Bưởi và Phương Trang

Theo đại tá Thành, nguyên nhân xuất phát từ việc tài xế Nguyễn Long Hưng của nhà xe Thành Bưởi điều khiển phương tiện không đúng phần đường quy định.

Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, vụ tai nạn xảy ra khoảng 15 giờ ngày 26-3 tại KM 140+100, Quốc lộ 20 đoạn qua xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh. Thời điểm trên, xe khách thuộc nhà xe Thành Bưởi do tài xế Nguyễn Long Hưng (58 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc) chở 37 người lưu thông hướng Đà Lạt đi TP HCM. Khi đến địa điểm trên, xe Thành Bưởi lấn làn nên tông vào hông xe khách Phương Trang do tài xế Nguyễn Đức Hiển (47 tuổi, ngụ Đồng Nai) chở theo 10 người lưu thông hướng ngược lại. Sau khi va chạm với xe Phương Trang, xe Thành Bưởi tiếp tục lao qua bên trái đường đâm vào 2 nhà dân rồi dừng lại.

Sau khi xảy ra tai nạn, xe khách Thành Bưởi đâm thẳng vào nhà dân mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến chị Đặng Thị Hồng Dung (29 tuổi, quê Đồng Tháp) và cháu K’Juroe (14 tuổi, xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh) tử vong. Chị Dung là hành khách đi trên xe Thành Bưởi. Cháu K’Juroe đang chơi bên đường thì gặp nạn. Ngoài ra, có 11 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa II TP Bảo Lộc, Lâm Đồng xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để tiếp tục điều trị.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc làm hai xe khách hư hỏng nặng, riêng 2 nhà dân bị hư hỏng thiệt hại hơn 50 triệu đồng.

Trước mắt, Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong (mỗi trường hợp 5 triệu đồng), 3 nạn nhân bị thương (mỗi trường hợp 2 triệu đồng), 2 nhà dân bị hư hỏng mỗi nhà được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Vị trí xảy ra tai nạn là đoạn dốc cao rất khó khăn trong việc cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, Báo Người Lao Động Online đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 26-3, tại Km-16 trên Quốc lộ 20 (thuộc địa phận xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách giường nằm làm nhiều người thương vong.

Lực lượng chức năng huyện Di Linh và TP Bảo Lộc có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Đến 23 giờ đêm 26-3, hiện trường cơ bản được giải phóng, các phương tiện gây tai nạn được đưa về để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Thiệt hại ban đầu giữa 2 xe khách và nhà dân được lực lượng chức năng ước tính hơn 100 triệu đồng.

Đình Thi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/xe-thanh-buoi-chay-lan-lan-gay-tai-nan-lam-2-nguoi-chet-20170327091005997.htm