Xe taxi bị cướp bốc cháy vì đâm vào cột điện

– Thấy chiếc taxi chạy chậm, tên cướp đã giật cửa xe, nhảy vào đe dọa tài xế. Nạn nhân nhanh chân thoát khỏi xe và hô hoán. Tên cướp nhảy lên ghế lái phóng đi nhưng ngay sau đó đâm vào cột điện, xe bốc cháy…

Thấy chiếc taxi chạy chậm, tên cướp đã giật cửa xe, nhảy vào đe dọa tài xế. Nạn nhân nhanh chân thoát khỏi xe và hô hoán. Tên cướp nhảy lên ghế lái phóng đi nhưng ngay sau đó đâm vào cột điện, xe bốc cháy…

Khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 14/4, anh Nguyễn Trọng Quang (SN 1986, ở xã Việt Long, huyện Sóc Sơn), lái chiếc xe taxi biển kiểm soát 31F-2777 của hãng taxi Thăng Long đang điều khiển xe chạy với tốc độ rất chậm trước cổng Bệnh viện E (huyện Từ Liêm, Hà Nội), những mong đón được khách đi xe. Bất ngờ có 1 thanh niên giật cửa xe, nhảy vào yêu cầu tài xế phải phóng thật nhanh nếu không sẽ bị đâm chết.

Anh Quang hoảng sợ, nhảy ra khỏi xe, bỏ chạy và hô cướp. Đối tượng lập tức nhảy lên ghế lái phóng đi. Song mới chạy được khoảng 500 m, đến đoạn Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm) thì luống cuống đâm vào cột điện ven đường khiến xe bốc cháy.

Quần chúng nhân dân nghe thấy tiếng hô cướp, đuổi theo và kịp thời tóm gọn tên cướp khi hắn vừa tông cửa chiếc xe phát hỏa nhảy ra ngoài. Dập xong lửa, người dân đã chuyển tên cướp cho Công an huyện Từ Liêm xử lý.

Tại cơ quan công an, tên cướp này khai nhận là Nguyễn Tấn Bình (SN 1983, ở xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Toàn Trung

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/phap-luat/tin-tuc/22_286697/xe_taxi_bi_cuop_boc_chay_vi_dam_vao_cot_dien.html