Xe tăng Armata sẽ được trang bị UAV kết nối bằng cáp dẻo

Các xe tăng Armata của Nga sẽ được trang bị thiết bị trinh sát không người lái, được kết nối với xe tăng bằng đường cáp dẻo.

Xe tăng T 14 Armata của quân đội Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 19/11, báo "Izvestia" dẫn lời nhà nghiên cứu cấp cao tại Học viện Hàng không Moskva (Nga), ông Vitaly Polansky cho biết thông tin trên.

Theo đó, các thiết bị trinh sát không người lái này có phần vỏ làm từ vật liệu tổng hợp Pterodaktil siêu bền, được thiết kế để theo dõi và ghi lại tình hình thực trạng chiến trường trong phạm vi hàng chục km, giúp làm rõ bối cảnh và đưa vũ khí, tên lửa đến mục tiêu. Những thiết bị này có thể bay quanh xe tăng trong bán kính 50-100 mét và bay cao vài chục mét.

Bên cạnh đó, UAV có thể bay liên tục trên không nhờ được tiếp nhiên liệu thông qua đường cáp dẻo kết nối với xe tăng. Ngoài ra, một ưu điểm khác của hệ thống kết nối điều khiển này là tính bảo mật cao.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/xe-tang-armata-se-duoc-trang-bi-uav-ket-noi-bang-cap-deo-20161119145113166.htm