Xe tải phóng bạt mạng nghiền nát xe SH khiến 2 mẹ con nguy kịch: Thông tin mới nhất

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên bé gái có thể chịu di chứng nặng sau vụ tai nạn thảm khốc ngày 19/5.

Video: Xe tải chạy ẩu nghiền nát xe SH khiến mẹ bị thương, con nguy kịch

Nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy cùng con gái - nạn nhân trong clip xe tải chạy ẩu nghiền nát xe SH khiến mẹ bị thương, con nguy kịch đã ổn định sức khỏe.

Tuy nhiên, con gái chị Thủy bị móp một phần đầu, có thể để lại di chứng sau vụ tai nạn thảm khốc.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, khoảng 6h30 ngày 19/5, tại khu vực xã Long Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai), xe tải mang BKS 51C-536.23 lưu thông theo hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu về TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Khi đến khu vực Trường cao đẳng nghề Lilama 2, đã va chạm với xe máy SH mang BKS 60C1-813.11, do chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy (ngụ xã Long Phước) điều khiển, chở theo con gái và đang chạy ngược chiều.

 Người điều khiển xe máy đã nép xe vào sát vỉa hè nhưng vẫn bị xe tải nghiền nát.

Người điều khiển xe máy đã nép xe vào sát vỉa hè nhưng vẫn bị xe tải nghiền nát.

Hình ảnh từ camera giám sát của một nhà dân ven đường cho thấy, trước lúc xảy ra tai nạn, chị Thủy đã nép xe vào sát lề đường, chuẩn bị leo lên vỉa hè để tránh xe tải. Tuy nhiên, chiếc xe tải phóng nhanh đã nghiền nát chiếc xe SH, khiến 2 mẹ con chị bị thương nặng.

Được biết, do tránh công trình cầu vượt đang thi công trụ giữa, nên tài xế xe tải đánh xe lách vào trong với tốc độ cao, sau đó không làm chủ được tay lái gây ra vụ tai nạn.

Theo phản ánh của các hộ dân sống tại đây, khu vực này là điểm đen của nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguyên nhân được cho là do khu vực có 2 trường học, nhưng các phụ huynh thường xuyên đi ngược chiều vì dải phân cách kéo dài, nếu muốn qua bên kia đường sẽ phải đi 1 đoạn xa khoảng 5 km.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên.

Nguồn VTC: http://vtc.vn/xa-hoi/xe-tai-chay-au-nghien-nat-xe-sh-khien-2-me-con-nguy-kich-thong-tin-moi-nhat-d324845.html