Xe tải nặng dán logo làm 'bùa phép' vào đường cấm

Xe quá tải không chỉ của các vựa vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 2,TP.HCM mà còn của nhiều nhà xe...

Chiều tối 27/9, từng đoàn xe ben hàng chục tấn lộng hành đi vào đường Lương Định Của bất chấp biển cấm xe tải - Ảnh: Sao Mai

Xe quá tải không chỉ của các vựa vật liệu xây dựng trên địa bàn quận 2, mà còn của nhiều nhà xe lớn ở khắp nơi đổ về quận 2 nơi có tốc độ xây dựng đang rất nóng. Nhiều xe gắn logo “lạ”, không cần in thông tin nhà xe và chạy vô tư vào giờ cấm, đường cấm xe trọng tải lớn…

Xuất hiện logo lạ

Tháng 8/2015, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá hai đường dây bán logo “xe vua” quy mô lớn do Lê Thị Cẩm Vân và Trần Văn Thới cầm đầu. Hai đối tượng này cho đàn em chào mời nhà xe, tài xế mua “logo vua” để bảo kê các xe quá tải, quá khổ thoát khỏi sự kiểm tra của lực lượng chức năng ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Xem bài 1 tại đây

Sau đó, tình trạng xe dán “logo” im ắng một thời gian, nhưng trong quá trình điều tra hoạt động của xe quá tải ở khu Đông TP.HCM, PV vẫn phát hiện nhiều xe sử dụng “logo” lạ.

Phương tiện hết hạn kiểm định vẫn vào đường cấm, chở quá tải

Chiều 14/10 tại ngã ba Nguyễn Duy Trinh - Đỗ Xuân Hợp, xe ben chở đá xanh cơi nới thêm thùng BKS: 51C 611.09 của Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Hậu, đã hết hạn đăng kiểm từ 24/7/2016 nhưng vẫn vô tư lưu thông. Tương tự xe bồn BKS: 51E-022.78, chủ phương tiện là công ty TNHH vận tải Trường Đức Thuận, trọng lượng toàn bộ 23,5 tấn đã hết hạn kiểm định từ 9/6/2016 tự do lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh cấm ô tô tải có tải trọng trên 3,5 tấn. Trường hợp khác là xe ben BKS: 51C-540.74, chủ phương tiện bà Nguyễn Thị Hồng, trọng lượng toàn bộ 26 tấn đã hết hạn kiểm định 1/10/2016, nhưng ngày 4/10 xe vẫn chở đất cát từ Mai Chí Thọ rẽ vào Lương Định Của và đường này cũng cấm xe tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông từ 6h - 22h đêm.

Đáng nói nhất là đoàn xe của Công ty Triệu Long Giang (trụ sở ở quận Gò Vấp, TP HCM). Ngày 13/10, 6 xe ben Triệu Long Giang loại trọng tải 17 tấn, ra vào khu công trình của CapitaLand trước trụ sở UBND quận 2. Nhiều xe ben Triệu Long Giang không hề in thông tin công ty, tải trọng xe, số điện thoại trên thân xe, mà chỉ dán logo to tướng trước kính xe và hai bên hông xe. Logo nhà xe Triệu Long Giang có hình quả địa cầu màu xanh, ở giữa có hình bản đồ Việt Nam màu vàng.

Xe ben Triệu Long Giang loại 30 tấn và 15 tấn, còn dán hai logo thương hiệu công ty rất to ngay trước đầu xe. Các xe này ra vào liên tục xung quanh trụ sở UBND quận 2, dù các tuyến đường ở đây đều cấm xe trên 3,5 tấn.

Chiều 14/10, PV ghi nhận xe bồn BKS 51E-02604 từ công trình bên trong đường Nguyễn Trung Nguyệt, đi qua trước mặt UBND phường Bình Trưng Đông, tiến ra đường Nguyễn Duy Trinh (cấm xe trên 3,5 tấn lưu thông từ 6-22h). Đồng thời, đường Nguyễn Trung Nguyệt cũng đặt bảng cấm xe trên 3,5 tấn rẽ trái và phải từ 6-22h. Tuy nhiên, xe bồn nói trên bất chấp bảng cấm, trước kính xe có dán giấy để logo chữ P màu đen rất to.

Theo quy định, các xe phải in rõ tên nhà xe, tải trọng xe và số điện thoại trên thân xe để nhà chức trách dễ kiểm tra trên đường. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, nhiều xe ben chở vật liệu tung hoành trên các tuyến đường giáp ranh quận 9 và quận 2 không hề in thông tin trên thân xe, nhiều xe biển số cũng mờ.

Cụ thể, vào 15h chiều 14/10, trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ cầu Xây Dựng giáp ranh với quận 9 đến giao lộ Đỗ Xuân Hợp - Nguyễn Duy Trinh, chiếc xe ben BKS 61L-7909 tải trọng 15 tấn màu xanh lá cây chở đá vô tư lưu thông từ cầu Xây Dựng tiến vào đường Nguyễn Duy Trinh không hề có bất cứ thông tin nào về chủ phương tiện trên thân xe.

Chốt gác vắng bóng lực lượng chức năng

Trong hai tháng điều tra về hoạt động của các đoàn xe quá tải, quá khổ ở khu Đông TP.HCM, dù vào giờ cao điểm, nhưng PV không hề thấy bóng dáng của Thanh tra giao thông và CSGT xử lý. Khoảng 18h chiều 27/9, tại ngã tư Trần Não - Lương Định Của, một đoàn xe ben, xe bồn đi vào đường cấm nhưng cũng không thấy lực lượng nào kiểm tra. Đây là các xe ben loại trên 25 tấn của nhà xe Hải Nam Uyên, Huy Hoàng… hay xe bồn Sài Gòn RDC nối đuôi nhau vô tư phóng bạt mạng, dù bảng cấm xe tải cắm rõ ràng trước mặt. Hay ngã ba Mai Chí Thọ - Phan Văn Đáng là giao lộ hàng ngày các đoàn xe hàng chục tấn chạy rầm rập ra vào như đi chợ cũng không thấy lực lượng chức năng.

Trước đây, Sở GTVT đặt bảng cấm xe trên 10 tấn vào đường Phan Văn Đáng, nhưng mới đây để bảo vệ đường đã cắm lại bảng cấm xe trên 3,5 tấn. Tuy nhiên, hàng loạt xe trọng tải hàng chục tấn vẫn lộng hành, bất chấp dư luận và quy định. Riêng ở đường Nguyễn Hoàng - Lương Định Của, dù người dân đã phản ánh nhiều về tình trạng các đoàn xe chở vật liệu bất chấp ngày đêm. Chỉ cần đứng một lúc là có thể ghi hình được hàng loạt xe ben, xe cẩu, xe bồn chạy qua trước mặt, nhưng cơ quan chức năng vẫn không phát hiện, xử lý (?!).

Sao Mai - Huệ Nghiêm

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/xe-tai-nang-dan-logo-lam-bua-phep-vao-duong-cam-d173960.html