Xe tải mất lái tông chết người, làm đổ sập 3 ngôi nhà bên đường

Khoảng 5h30 ngày 30.5, trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) xe tải sơ mi rơ moóc, biển kiểm soát 36C – 138.06 (đuôi xe 36R – 008.14) lưu thông với tốc độ cao, mất lái tông vào người đi xe đạp cùng chiều làm chết ngay tại chỗ. Sau đó, xe tải tiếp tục tông sập 3 ngôi nhà của người dân bên đường.

Nhiều người dân sinh sống hai bên đường cho biết, nơi xảy ra tai nạn gần trung tâm huyện, gần ngã ba vào xã Phước Ninh, lượng người và phương tiện lưu thông rất đông. Hơn nữa, đoạn đường này có biển báo quy định các phương tiện chỉ lưu thông với tốc độ 60km/h, nhưng người điều khiển xe tải trên vẫn chạy xe với tốc độ nhanh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do không làm chủ tôc độ, mất lái, xe tải sơ mi rơ moóc đã tông vào cột mốc bê tông bên đường quốc lộ, sau đó tông vào chị Thập Thị Ruộng (khoảng 52 tuổi, ở thôn Văn Lâm 4, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) đi xe đạp cùng chiều hướng Bắc-Nam, kéo lê đi khoảng 15 mét, làm chị Ruộng chết tại chỗ. Không dừng lại đó, xe tải này tiếp tục tông đổ biển báo giao thông và nhiều cột bê tông chắn bên lề đường, rồi tông vào 3 ngôi nhà liền kề của người dân, sau đó lật nghiêng.

Lực lượng chức năng huyện Thuận Nam đang khẩn trương xử lý, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/xe-tai-mat-lai-tong-chet-nguoi-lam-do-sap-3-ngoi-nha-ben-duong-774717.html