Xe tải đâm trúng máy bay chở gần 300 hành khách

Chiều hôm 8/9, một ôtô chiều qua va chạm với phi cơ chở 295 người tại sân bay quốc tế Hong Kong, làm tài xế kẹt trong xe và bị thương ở đầu.

Tiền Phong dẫn tin Straitstimes cho biết, sự cố trên xảy vào lúc 16h hôm 8/9 ra tại sân bay quốc tế Hồng Kông.

Tại thời điểm đó, một chiếc máy bay Airbus A330 của hãng Dragonair mang số hiệu KA691 đang di chuyển từ từ trên đường băng để chuẩn bị cất cánh đi Penang. Bỗng nhiên một chiếc xe tải lao tới và đâm vào động cơ máy may rồi mắc kẹt luôn tại đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, 5 xe cứu hỏa và 2 xe cứu thương đã nhanh chóng được điều đến hiện trường. Các hành khách được yêu cầu rời khỏi máy bay.

VnExpress đưa tin, đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy chiếc xe lao thẳng vào máy bay khi chiếc máy bay đang di chuyển về phía đường băng.

Tài xế kẹt trong ôtô sau khi đâm máy bay. - Ảnh: SCMP.

Chiếc xe có vẻ đã trượt nghiêng về phía bên phải vào phút chót, tránh được bụng máy bay nhưng đâm lại vào động cơ. Nó bị kéo lê vài mét trên đường lăn. Vào thời điểm xảy ra va chạm, một nhân viên sân bay vội chạy tới trước máy bay, ra hiệu để máy bay dừng lại.

Được biết, chiếc xe tải thuộc sở hữu của công ty dịch vụ mặt đất sân bay. Vụ việc khiến lái xe bị thương ở đầu và vai. Khi được giải cứu khỏi chiếc xe, tài xế vẫn còn tỉnh táo.

Chuyến bay sau đó đã được rời lịch khởi hành xuống 19h44’. May mắn thay, không ai bị thương trong số 295 người trên phi cơ Airbus A330. Tất cả hành khách đã được sắp xếp lên máy bay khác. Các chuyến bay khác không gặp ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân của vụ va chạm. Tài xế sẽ bị điều tra xem có vấn đề về sức khỏe, say rượu, phê thuốc hoặc phân tâm hay không.

GIA BẢO (Tổng hợp)
Nguồn: Người Đưa Tin

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/xe-tai-dam-trung-may-bay-cho-gan-300-hanh-khach-a161362.html