Xe tải 25 tấn làm sập cầu ở Long An

Tải trọng 8 tấn nhưng ô tô tải và hàng hóa trên xe khoảng 25 tấn nên vượt quá tải trọng làm sập cầu.

Chiếc xe cùng hàng hóa rơi xuống kênh đang chờ cứu hộ. Ảnh: Hải Đường

Chiều 19/5, ông Nguyễn Văn Chỉnh, Phó giám đốc Sở GTVT Long An cho biết, các phòng chức năng phối hợp với CSGT công an huyện Tân Trụ cứu hộ phương tiện làm sập cầu Tân Đức rơi xuống kênh. Đồng thời tổ chức phà để đưa người và phương tiện nhỏ qua kênh Tân Đức trong thời gian chờ khắc phục cầu, tiến hành cấm biểm báo hướng dẫn phương tiện ô tô có tải trọng lưu thông theo đường tỉnh 832 ra QL1.

Khoảng 14h chiều cùng ngày, tài xế xe tải BKS 49C-090.36 chở đầy hàng hóa trên phương tiện chạy theo hướng khu công nghiệp An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ qua cầu Tân Đức nối liền xã Lạc Tấn ra đường tỉnh 833 đi QL1.

Khi qua cầu Tân Đức, do xe chở quá tải trọng nên cây cầu chuyển lắc mạnh, sau đó nghiêng sang một bên rồi đổ sập làm phương tiện và hàng hóa rơi xuống kênh.

Tài xế cùng phụ xế bị thương nhẹ nên mở cửa thoát ra ngoài leo lên bờ an toàn. Tuy nhiên, hàng hóa trên xe thì bị thấm ướt hư hỏng nặng.

Cũng theo ông Chỉnh, cầu Tân Đức được xây dựng rất lâu, chiều dài khoảng 25m, thân và trụ cầu bằng thép, mặt gỗ. Năm 2016 tuyến đường được xây dựng mở rộng, cây cầu cũng được sửa chữa, tuy nhiên tải trọng cho phép 8 tấn nhưng ô tô tải và hàng hóa trên xe này khoảng 25 tấn, vượt quá tải trọng cầu.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/xe-tai-25-tan-lam-sap-cau-o-long-an-d209595.html