Xe ôtô đầu kéo bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A

Xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 29C-311.30, đuôi xe biển kiểm soát 29R-500.90 đã bất ngờ bốc cháy, đầu xe cháy rụi khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng Bắc-Nam.

(Ảnh minh họa: Dương Trí/TTXVN)

Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 15/11, xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 29C-311.30, đuôi xe biển kiểm soát 29R-500.90 đã bất ngờ bốc cháy, đầu xe cháy rụi khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng Bắc-Nam, đoạn quan thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận).

Người điều khiển xe và phụ xe đã kịp thời thoát nạn.

Chiếc xe đầu kéo trên là của Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải du lịch Anh Quân, ở số 3 Hòa Mã, phường Phan Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Người điều khiển xe là anh Trần Văn Trung, ở tỉnh Hà Tĩnh.

Khi phát hiện xe bất ngờ bốc cháy, anh Trung liền điều khiển xe tấp vào lề đường, nhanh chóng xuống xe để dập lửa; đồng thời gọi điện cho Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Ninh Thuận để được hỗ trợ.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Ninh Thuận đã khẩn trương điều động hai xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để dập lửa.

Tuy nhiên, do lửa bùng phát nhanh, lực lượng chức năng chỉ kịp hạn chế để lửa không cháy lan qua thùng xăng dầu và thùng hàng hóa.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy cháy ban đầu được xác định là do chập điện đầu nối phía dưới cabin xe.

Theo ước tính của nhà xe, vụ cháy đã gây thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng; rất may không gây thiệt hại về người./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/xe-oto-dau-keo-bat-ngo-boc-chay-khi-dang-luu-thong-tren-quoc-lo-1a/416087.vnp