Xe ô tô hết hạn kiểm định vẫn đưa đón học sinh

Khoảng hai năm học gần đây, nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Tốt Động (Chương Mỹ) đã thuê 5 chiếc xe ô tô hết hạn kiểm định đưa đón con em đi học hằng ngày với mức phí 200 nghìn đồng/học sinh/tháng. Nhìn những chiếc xe cũ kỹ, bong tróc sơn, hết hạn kiểm định từ lâu… ai cũng lo ngại cho sự an toàn của những học sinh cũng như người tham gia giao thông.

Xe ô tô hết hạn kiểm định, được cải tạo lại để đưa đón học sinh đỗ trong sân Trường Tiểu học Tốt Động.

Nguy hiểm rình rập!

10h30 sáng 15-3, có mặt tại cổng Trường Tiểu học Tốt Động, PV Báo Hànôịmới chứng kiến 5 chiếc xe ô tô rất cũ, đã hết hạn kiểm định nhiều năm đang đỗ trong sân trường chờ đón học sinh. Chủ xe đều là công dân của xã Tốt Động. Đơn cử, như xe ô tô mang BKS 31F-9748 thuộc sở hữu của ông Nguyễn Bá Thanh, xóm Đừn, hết hạn đăng kiểm từ tháng 7-2013; xe mang BKS 29L-4211 của ông Nguyễn Trọng Tú, xóm Bến, hết hạn đăng kiểm từ tháng 4-2014... Đáng nói, xe mang BKS 38N-2308 không có tem đăng kiểm; xe BKS 80-NN-54676 dán tem đăng kiểm nhưng lại là tem mang BKS 29LD-02268...

Theo quan sát của phóng viên, 5 chiếc xe ô tô đưa đón học sinh tại Trường Tiểu học Tốt Động đều có điểm chung là đã được cải tạo lại. Cụ thể, toàn bộ ghế ngồi phía sau đã được tháo, thay vào đó là 3-4 hàng ghế gỗ hoặc da, bố trí ngang và dọc xe. Giữa dãy ghế được gia cố thêm một thanh sắt để học sinh bám vào. Nguy hiểm hơn, theo quy định cả 5 xe chỉ được phép chở 12-16 người, nhưng thực tế thấy tài xế đã “nhồi” tới 20-25 học sinh/xe.

Theo phản ánh của người dân xã Tốt Động, hằng ngày 5 chiếc xe này đều đặn đưa và đón học sinh tới 4 lượt (cả đi và về - PV), trong đó 4 chiếc thường xuyên đỗ bên trong trường, chiếc còn lại đỗ gần Trường Mầm non xã Tốt Động.

Phạt xong lại tái phạm

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Bùi Huy Đạt, Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT-CĐ, Công an huyện Chương Mỹ thừa nhận việc sử dụng xe ô tô hết hạn kiểm định đưa đón học sinh tại Trường Tiểu học Tốt Động là có thật. Tình trạng này cũng đã được Báo Hànôịmới nhiều lần phản ánh. Cuối tháng 2 vừa qua, 5 xe ô tô hết hạn đăng kiểm đang sử dụng để chở học sinh tại Trường Tiểu học Tốt Động đã bị xử phạt tổng số tiền 60 triệu đồng với các lỗi hết hạn kiểm định, không đủ điều kiện an toàn và môi trường khi lưu thông; cải tạo lại xe. Tuy nhiên, sau khi nộp phạt và được trả lại xe, các chủ xe tiếp tục sử dụng để đưa đón học sinh.

Theo văn bản của Ban giám hiệu Trường Tiểu học Tốt Động gửi Báo Hànôịmới vào chiều 16-3, việc thuê xe đưa đón học sinh đều do phụ huynh tự thống nhất với chủ xe, không liên quan tới nhà trường. Đầu năm học 2016-2017, thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT…, nhà trường đã tuyên truyền về việc không thuê, sử dụng xe ô tô không bảo đảm các điều kiện an toàn khi chở học sinh. Ban giám hiệu còn thông báo đến từng phụ huynh học sinh về việc phải thuê những chiếc xe bảo đảm an toàn, còn niên hạn sử dụng để đưa đón con em.

Rõ ràng, công tác tuyên truyền được Trường Tiểu học Tốt Động triển khai khá bài bản, nhưng không hiểu vì sao vẫn còn những chiếc xe ô tô hết hạn kiểm định “lọt” qua cổng trường để đưa đón học sinh. Việc này chẳng lẽ Ban giám hiệu nhà trường không biết?

Việc sử dụng xe hết hạn kiểm định, xe cải tạo lại để đưa đón học sinh đã và đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất an toàn rất lớn. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình sử dụng loại xe này lưu thông, nhất là đưa đón học sinh. Để bảo đảm tính mạng cho học sinh, trước hết, các bậc phụ huynh, nhà trường cần nhận thức tốt vấn đề, kiên quyết không thuê xe hết hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng đưa đón con trẻ đến trường. Về phía cơ quan chức năng, cần tăng cường kiểm tra, xử lý để tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Đỗ Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/giao-thong/864965/xe-o-to-het-han-kiem-dinh-van-dua-don-hoc-sinh