Xe máy phóng 'hồn nhiên' trên cao tốc Đại Lộ Thăng Long

Bất chấp quy định nghiêm cấm xe máy di chuyển vào cao tốc Đại lộ Thăng Long, nhiều người dân vẫn vô tư lưu thông với tốc độ cao rồi quay đầu bỏ chạy khi gặp lực lượng CSGT.

Theo đó, bạn đọc Minh Nguyệt đã đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh trên cao tốc Đại lộ Thăng vào giờ tan tầm (khoảng 17h) hàng ngày.

Không chỉ xe máy, các phương tiện thô sơ cũng đang làm loạn đại lộ Thăng Long.

Tuyến đường cao tốc trên vốn chỉ cho phép xe ô tô lưu thông luôn có thêm rất nhiều xe máy, xe thô sơ nối đuôi nhau di chuyển vào với tốc độ cao.

Xe máy chạy ngược chiều trên đại lộ Thăng Long khi gặp CSGT

Khi gặp lực lượng CSGT chốt trực, các phương tiện trên sẵn sàng quay đầu chạy ngược chiều bất chấp dòng phương tiện ô tô, xe tải, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao ở Đại lộ Thăng Long.

Đại lộ Thăng Long dài 28 km, rộng 140 m, gồm 2 dải đường cao tốc quy mô mỗi chiều 3 làn xe; 2 dải đường đô thị 2 làn xe; dải phân cách giữa; 2 dải đất dự trữ và dải trồng cây xanh, vỉa hè.

Tuyến đường được tính bắt đầu từ ngã tư giao cắt với đường Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, đi qua qua địa bàn các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai và Thạch Thất đến ngã tư giao với Quốc lộ 21A (km 31 + 64, điểm đầu của đường Hồ Chí Minh).

Bộ Giao thông Vận tải cũng có quy định về các loại phương tiện không được phép lưu thông trên Đại lộ Thăng Long gồm xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/giờ, máy kéo, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự, xe máy thi công tự hành, xe bánh xích (trừ xe đang phục vụ việc hoàn thiện các hạng mục còn lại của Đại lộ Thăng Long), xe thô sơ, người đi bộ và súc vật sẽ bị cấm không được tham gia giao thông trên đường chính đại lộ Thăng Long.

T.N. (Clip)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/xe-may-phong-hon-nhien-tren-cao-toc-dai-lo-thang-long-432235/