Xe máy gãy đôi, hai thanh niên tử vong sau tai nạn

Hai thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao đâm vào ôtô ngược chiều tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến xe máy gãy đôi bốc cháy một số bộ phận.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 20h ngày 2/10 trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Ia Glai, huyện Chư Sê (Gia Lai) giữa ôtô 7 chỗ và xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo một nhân chứng, vào thời điểm trên, ôtô 7 chỗ do tài xế Phạm Tăng Thu (42 tuổi, ngụ phường Yên Đỗ, TP Pleiku) cầm lái chạy theo hướng từ thị trấn Chư Sê về TP Pleiku. Khi đến đoạn đường trên, xe máy chạy ngược chiều (chưa rõ người cầm lái) đã tông trực diện vào ôtô.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Vụ va chạm khiến anh Kpuih Thên (18 tuổi) và Kpah Thuy (17 tuổi) cùng ngụ tại làng Hố Lang, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy bị gãy đôi vỡ vụn và bốc cháy một số bộ phận, ôtô cũng bị hư hỏng nặng phần đầu.

"Hai thanh niên đi trên xe máy vừa đi ăn tiệc về và lái xe với tốc độ rất nhanh nên không làm chủ được tay lái dẫn đến tai nạn", một nhân chứng nói.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xe-may-gay-doi-hai-thanh-nien-tu-vong-sau-tai-nan-post686506.html