Xe máy điện Anbico Diamond AP1608 đa dụng, tiết kiệm

Xe máy điện Anbico Diamond AP1608 còn thể hiện tính hiện đại bằng nhiều tiện ích công nghệ cũng như sự vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm điện năng.

So với đa số những mẫu xe khác trên thị trường, xe điện Anbico Diamond (hay còn gọi tên mã Anbico Diamond AP1608) sở hữu kiểu dáng giống như những mẫu xe tay ga chạy xăng truyền thống, cùng với chất lượng hoàn thiện cao hơn. Về tổng thể, xe có thiết kế khá bầu bĩnh, tinh tế và đặc biệt dành cho đa dạng người dùng ở mọi lứa tuổi hiện nay.

Ngoài việc không tốn nhiên liệu cũng như bảo vệ môi trường thì hiện nay nhiều mẫu xe điện đã có thiết kế mới hiện đại, trẻ trung với tiện ích không khác gì xe máy - Anbico Diamond AP1608 là một trong số những chiếc xe như thế. Thiết kế của xe lấy cảm hứng xuyên suốt từ vẻ đẹp của kim cương, sáng lóa, hiện đại và bền bỉ với thời gian.

Diamond AP1608 được các đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm nghiên cứu sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, hiện đại vào từng chi tiết của chiếc xe khiến nó trở nên đặc biệt và cá tính hơn so với những mẫu xe hiện có trên thị trường. Các bộ phận đều được gia công theo đơn đặt hàng, chế độ bảo hành tốt, hệ thống cửa hàng rộng khắp là những điểm mạnh của Anbico hiện nay.

Tổng quan thiết kế của Diamond AP1608 khá bắt mắt, quyến rũ với hơi hướng như một chiếc xe máy tay ga. Anbico rất biết nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng khi tung tới 5 lựa chọn về sự phối màu cho chiếc xe này. Điểm nổi bật đầu tiên của xe là đèn pha to hình viên kim cương cho ánh sáng rộng, bên cạnh đó là dải đèn LED viền màu xanh sành điệu.

Xe sử dụng tay lái cao, rộng dễ dàng điều khiển kể cả khi các khách hàng là nam hay nữ. Các nút bấm điều khiển trên xe được thiết kế đơn giản giống như nhiều mẫu xe máy tay ga trên thị trường hiện nay, nhiều tiện ích - dễ dàng tiếp cận với mọi đối tượng mới sử dụng dòng xe này.

Cụm đồng hồ trước hình lục giác với màn hình điện tử nhiều màu sắc hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết như tốc độ, lượng pin, ODO, đèn báo… Cũng như các mẫu xe khác của Anbico, Diamond AP1608 được trang bị cảm biến đo tốc độ di chuyển đặt ở động cơ của xe nên bạn sẽ không tìm thấy dây công-tơ-mét như một số mẫu xe máy điện khác.

Diamond AP1608 cũng được hãng xe máy điện Anbico chú trọng hơn tới tính tiện dụng. Hộc để đồ phía trước có khả năng để được chai nước, điện thoại di động hoặc kính, khẩu trang. Móc treo đồ phía trước tiện lợi giúp người lái không phải mở yên xe khi treo các đồ vật nhỏ. Đặc biệt, giống nhiều dòng xe tay ga cao cấp, chiếc xe được trang bị cổng sạc USB để sạc các thiết bị di động.

Một điểm cộng cho trang bị của chiếc Diamond AP1608 là việc sử dụng ổ khóa đa năng như trên những chiếc xe máy hiện đại. Ổ khóa này vừa có chức năng mở khóa điện để xe di chuyển, vừa có chức năng mở yên, khóa cổ với nắp chụp đi kèm giúp chống trộm một cách hiệu quả.

Kích thước của xe lần lượt là 1770x750x1040 mm, khoảng cách giữa 2 trục bánh xe 1260 mm. Chiều cao yên xe 740 mm, khoảng cách từ gầm xe xuống mặt đất 150 mm. Mặt yên rộng, không đường chỉ may, logo dập chìm phía trên mặt yên cùng những đường cong hợp lý khiến hành khách trên xe cảm thấy khá thoải mái khi di chuyển trên chặng đường dài.

Hộc chứa đồ dưới yên xe của Diamond AP1608 đủ chứa vừa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng bộ sạc đi kèm theo xe, vẫn có một chiếc Aptomat để ngắt dòng điện của xe. Tay cầm phía sau cũng được thiết kế chắc chắn giúp bạn có thể dịch chuyển đuôi xe dễ dàng.

Diamond AP1608 sở hữu cụm đèn hậu kết hợp với 2 đèn xi-nhan sau tạo thành hình thác nước nổi bật. Thiết kế xi-nhan tích hợp vào chóa đèn hậu cũng loại bỏ nhược điểm gãy xi nhan của các dòng xe điện có xi-nhan rời trên thị trường. Ngoài ra, cụm tay xách phía sau yên cũng thiết kế hợp lý, tiện cho người dùng dắt xe hoặc chở thêm đồ...

Diamond AP1608 sử dụng bộ vành 5 chấu đường kính 10 inch. Cả bánh trước, sau đều dùng lốp không săm có thông số 3.5-10. Mẫu xe máy điện này cũng được trang bị phanh đĩa an toàn phía trước, tang trống phía sau, giảm sóc dạng tang trống và lò so trụ an toàn trên mọi cung đường...

Xe sử dụng động cơ kín chính hãng Ananda với công suất tới 800W khiến Diamond AP1608 sở hữu sức mạnh hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc. Cùng với bộ 5 ắc-quy với tổng điện áp 60V cũng là một ưu điểm của chiếc xe khi đối thủ chỉ sử dụng 4 ắc-quy mà thôi. Anbico công bố rằng họ là đơn vị sử dụng ắc quy chính hãng của nhà sản xuất ắc quy lớn nhất thế giới Chilwee trên tất cả xe điện của hãng.

Cảm giác đầu tiên khi ngồi lên xe là cảm giác khá chắc chắn, hệ thống khung thép được gia công độ cứng cao cũng như các chi tiết được định vị tốt. Nhẹ nhàng tăng ga, chiếc xe phản ứng và vọt lên một cách nhanh chóng. Chúng tôi nhận thấy sự tăng tốc rất ấn tượng của chiếc AP1608 hơn nhiều mẫu xe máy điện khác từng cầm lái trước đây, khi bạn nhích ga thường sẽ có độ trễ và không thực sự được bố nhưng điều này gần như không xảy ra với Diamond AP1608.

Khi chiếc xe đã đạt tốc độ ổn định, chiếc xe lướt đi một cách êm ái và nhẹ nhàng, tăng giảm gia cũng không có hiện tượng giật mạnh. Tốc độ tối đa mà chúng tôi thử nghiệm với một người có cân nặng khoảng 60kg với chiếc AP1608 ở mức trên 45km/h. Tuy nhien, khi được chở thêm người, xe cũng không quá ì ạch mà vẫn đạt ở mức 40km/h, thậm chí mạnh hơn.

Diamond AP1608 sở hữu hệ thống giảm xóc khá tốt, trên đường thử gồ ghề, qua gờ giảm tốc hay leo lên lề đường, những xung động được dập tắt để tác động ít nhất lên tay lái và yên xe. Giảm xóc đôi cả trước và sau không quá mềm nhưng vừa đủ cứng vững giúp xe ổn định khi qua địa hình xấu. Hệ thống phanh đĩa trước, tang trống sau hoạt động hiệu quả, những cú phanh gấp không có hiện tượng trượt rê bánh.

Anbico công bố chỉ số tiêu thụ điện năng trong một lần sạc chỉ tốn khoảng 0,5kW (chưa tới 1.000 VND tiền điện theo giá hiện tại), với thời gian sạc đầy chừng 6 tiếng sẽ cho quãng đường đi được 80km. Dĩ nhiên, đây là quãng đường lý tưởng, thực tế bạn nên tính quãng đường di chuyển của xe chừng 65km cho mỗi lần sạc đầy bởi điều kiện đường phố thường khá đông đúc sẽ tiêu hao điện năng nhiều hơn.

Nhìn chung, Diamond AP1608 sở hữu vẻ ngoài hiện đại, trẻ trung với những đường nét thiết kế bo tròn liền khối, sàn để chân rộng rãi, hộc chứa đồ dưới yên xe rộng, bảng đồng hồ bắt mắt và đặc biệt là cổng sạc thiết bị ngoại vi tiện dụng. Việc sử dụng 5 bình ắc-quy với động cơ điện chống nước toàn phần giúp kéo dài độ bền cũng như giúp xe khỏe hơn. Mẫu xe máy điện này phù hợp với mọi đối tượng từ học sinh tới người nội trợ hay các chị em đang cần một phương tiện tiết kiệm để đi làm...

Thảo Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/xe-may-dien-anbico-diamond-ap1608-da-dung-tiet-kiem-862491.html