'Xé lưới' Hull City, Rashford lập nên kỳ tích

Vào pha làm bàn vào lưới Hull City ở vòng 3 Premier League diễn ra đêm qua, tiền đạo trẻ Marcus Rashford của M.U đã lập nên kỳ tích đáng nể.

Ở chuyến làm khách tại sân KC Stadium ở vòng 3 Premier League 2016-2017, M.U đã áp đảo trước đội chủ nhà Hull City trong phần lớn thời gian. Suốt 90 phút, “Quỷ đỏ” đã nắm giữ tới 62% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 29 pha dứt điểm, trong đó có 9 pha trúng đích.

Tuy nhiên, các ngôi sao của M.U như Zlatan Ibrahimovic, Anthony Martial, Wayne Rooney, Juan Mata, Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan… đều “bó tay” trong việc tìm ra phương án xuyên thủng mành lưới của thủ môn Eldin Jakupovic.

Marcus Rashford.

Đúng vào thời điểm khó khăn nhất, Rashford đã xuất hiện kịp thời để dứt điểm cận thành sau đường chuyền dọn cỗ của Rooney vào phút 90+2, ấn định chiến thắng tối thiểu 1-0 cho nửa đỏ thành Manchester. Trận này, cầu thủ 18 tuổi chỉ được tung vào sân thay Mata ở phút 71.

Chiến thắng này giúp M.U duy trì chuỗi 3 trận toàn thắng ở Premier League 2016-2017. Hiện tại, họ đang tạm xếp thứ 2 với 9 điểm như Chelsea nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng.

Theo thống kê của hãng Opta, kể từ khi giải Ngoại hạng Anh ra đời hồi năm 1992, đây là trận thứ 18, M.U giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ của hiệp hai. Nhưng thành tích này vẫn xếp sau Liverpool (28 lần), Arsenal (21 lần), Chelsea (20 lần) và Everton (19 lần).

Với cá nhân Marcus Rashford, bàn thắng này giúp anh trở thành cậu học trò tuổi teen đầu tiên của HLV Jose Mourinho lập công tại Premier League. Trong bối cảnh Martial đang sa sút phong độ, rất có thể Rashford sẽ được Mourinho trao cơ hội đá chính ở những vòng đấu tiếp theo.

Kết quả các trận đấu tại vòng 3 Premier League đã kết thúc và BXH tính đến thời điểm này.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/xe-luoi-hull-city-rashford-lap-nen-ky-tich-704358.html