Xe lao xuống vực lúc rạng sáng, 16 hành khách thương vong

Rạng sáng 9/11, xe khách biển 47B – 005.66 lao xuống vực tại địa phận huyện Nam Giang (Quảng Nam) khiến 16 hành khách thương vong.

Ngày 9/11, ông Brao Bứ, Trưởng phòng y tế huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn huyện Nam Giang vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 16 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h sáng cùng ngày, tại Km 1341 + 809 đường Hồ Chí Minh, đoạn đường qua địa phận làng Ngói, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 47B – 005.66 đang có khoảng 30 khách ngồi trên xe, lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, theo hướng từ tỉnh Kon Tum xuống TP. Đà Nẵng.

Xe mất lái lao xuống vực khiến 16 hành khách thương vong vào rạng sáng 9/11. Ảnh: Bích Trinh.

Khi đến địa điểm tại làng Ngói, xe bất ngờ lao xuống vực. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Do thời tiết mưa to, nên công tác cứu hộ của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Theo phòng y tế quận Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), hiện có 2 nạn nhân tử vong, 14 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nam Giang và bệnh viện phía Bắc Quảng Nam.

Đến khoảng 8h sáng ngày 9/11, chiếc xe khách và thi thể 2 nạn nhân tử vong vẫn chưa được đưa ra khỏi hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra , làm rõ.

N.A

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/xe-lao-xuong-vuc-luc-rang-sang-16-hanh-khach-thuong-vong-a305791.html