Xe lao vào đám đông ở Barcelona, 13 người chết

Nhiều người bị thương sau khi một chiếc xe tải lao vào đám đông ở con phố lịch sử Las Ramblas ở Barcelona, Tây Ban Nha ngày 17/8. Một số tay súng được nhìn thấy rời hiện trường.

13 người thiệt mạng và 80 người bị thương sau vụ đâm xe. Cảnh sát Barcelona đã tuyên bố vụ việc là "tấn công khủng bố".

Theo Reuters, một người có vũ trang đã chạy vào một nhà hàng sau vụ đâm xe. Người này đang cố thủ tại đây. Một kẻ tình nghi khác đang chạy trốn.

Tờ báo địa phương El Periodico đưa tin có tiếng súng nổ tại khu vực chợ La Boqueria ở Barcelona, thành phố lớn thứ hai ở châu Âu.

Cảnh sát Barcelona dùng loa phóng thanh để yêu cầu đám đông rời khỏi hiện trường. Người trong các cửa hàng xung quanh đều bị buộc sơ tán.

Cảnh sát vùng Catalan đã kích hoạt quy trình ứng phó với tấn công.

Các nhân chứng cho hay chiếc xe tải nhỏ màu trắng do một người đàn ông lái đã lao lên vỉa hè sau đó tông vào người đi bộ. Truyền thông Tây Ban Nha nói khoảng 20 người bị thương.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy vài người được chữa trị ngay trên mặt đường.

"Tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng va đập mạnh và mọi người bắt đầu chạy tán loạn, la hét. Tôi thấy một phụ nữ cạnh tôi kêu la tìm con", nhân chứng Aamer Anwar nói với Express, cho biết khi đó con phố "ken đặc" du khách.

Chiếc xe tình nghi gây ra vụ đâm vào đám đông. Ảnh: Daily Mail.

Hiện trường vụ lao xe. Ảnh: Daily Mail.

Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy cho biết ông đang liên lạc với tất cả cơ quan hữu quan, ưu tiên hiện tại là cứu người bị thương.

Khu vực xung quanh đã bị phong tỏa. Xe cảnh sát và xe cấp cứ đã được điều động tới hiện trường.

Khu vực Las Ramblas nằm ở trung tâm thành phố Barcelona, tập trung rất đông khách du lịch.

Đây không phải là lần đầu tiên một vụ đâm xe xảy ra tại châu Âu trong vài năm qua. Trước đó, hàng loạt vụ việc tương tự đã diễn ra tại Berlin, London, Stockholm và nghiêm trọng nhất là tại Nice. Trong ngày quốc khánh Pháp 14/7/2016, một xe tải lao vào đám đông tại Nice làm 86 người chết.

Trong bối cảnh các nước châu Âu như Pháp, Đức, Bỉ đều đang được đặt trong tình trạng báo động vì khủng bố, Tây Ban Nha được xem là an toàn. Tuy nhiên, nước này là nơi từng xảy ra vụ tấn công thánh chiến đẫm máu nhất châu Âu vào tháng 3/2004. Một quả bom phát nổ trên tàu điện tại Madrid giết chết 191 người. Các phần tử cực đoan ảnh hưởng bởi Al Qaeda đã nhận trách nhiệm về vụ việc.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xe-lao-vao-dam-dong-hang-chuc-nguoi-tai-barcelona-post772384.html