Xe khách vượt ẩu, gây tai nạn liên hoàn, 4 người chết, 6 người bị thương

Do vượt ẩu nên xe khách 16 chỗ gây ra tai nạn liên hoàn với 2 xe tải khiến 10 người đi trên xe khách thương vong, trong đó có 4 người chết, 6 người bị thương.

Bị hai xe tải liên tiếp tông vào bên hông khiến xe khách bị biến dạng hoàn toànẢnh: Hiển Cừ

Xe khách vượt ẩu gây tai nạn, 4 người chết, 6 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra trên QL 1 đoạn qua địa phận xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) vào khoảng 8 giờ ngày 3.5.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đích thân đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường chỉ huy lực lượng công an phân luồng điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Đến 11 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải tỏa.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đại tá Dương, vào thời điểm trên xe khách 16 chỗ ngồi biển số 43B-026.33 của nhà xe Sơn Lâm chạy hướng từ Đà Nẵng vào, khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ vượt bên phải xe tải chở dăm gỗ biển số 76C.034.43 do Phạm Quốc Trung (58 tuổi, ở huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển đang chạy cùng chiều.

Do bị xe khách 16 chỗ cắt mặt quá bất ngờ nên xe tải chở dăm gỗ đã tông vào bên hông làm xe khách 16 chỗ quay ngang mặt đường. Lúc này xe tải chở đất biển số 43S-4336 chạy ngược chiều cũng vừa tới nên tiếp tục tông vào bên hông xe khách 16 chỗ làm xe khách quay ngược 180 độ.

Xe khách nằm kẹp giữa hai xe tải

Khi xe cứu hộ đến giải tỏa hiện trường mới đưa được thi thể các nạn nhân ra ngoài

Do liên tiếp bị hai xe tải tông vào bên hông khiến làm 3 người chết tại chỗ gồm: Ngô Ngọc Anh (67 tuổi, ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), Nguyễn Năng Thanh (48 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi) và Bùi Hữu Thiện ( 32 tuổi, ở Thừa Thiên-Huế) chết ngay tại chỗ. Trong đó, có 2 người chết ngay trên xe và 1 người bị văng xuống đường. Ngoài ra, một nạn nhân khác tử vong tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi và 6 người đi trên xe khách bị thương.

Tại hiện trường, xe khách 16 chỗ quay ngược hướng ra bắc, nằm kẹp giữa hai xe tải và bị biến dạng hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã điều động xe cứu hộ đến giải tỏa hiện trường mới đưa được thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Các nạn nhân bị thương cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi

Một hành khách có tên là Duy Anh ( 31 tuổi, ở Huế) may mắn bị thương nhẹ nói trong tâm trạng hoảng loạn: “Khoảng 6 giờ sáng, tôi bắt xe khách trên tại Vĩnh Điện (Quảng Nam) để vào Bình Định thăm quê ngoại. Trong lúc ngồi phía sau xe lơ mơ ngủ thì bỗng dưng nghe tiếng va chạm mạnh, nhiều người đi trên xe kêu la... Thật khủng khiếp”.

Theo đại tá Dương, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu xảy ra tai nạn nghiêm trọng là do xe khách 16 chỗ vượt ẩu.

Hiển Cừ
Ảnh: Hiển Cừ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/xe-khach-vuot-au-gay-tai-nan-lien-hoan-4-nguoi-chet-6-nguoi-bi-thuong-698502.html