Xe khách tung hoành đón thả người náo loạn đường Hà Nội

Nhiều xe khách tung hoành đón thả người ở các điểm trái phép dọc đường gây náo loạn Hà Nội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2017, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Vận tải Hà Nội có phương án tăng cường bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, chất lượng phương tiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận tải trong đợt cao điểm. Sở GTVT Hà Nội, Công an TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải, CSGT đường bộ, đường sắt, CSGT đường thủy... thành lập các tổ công tác liên ngành lưu động, duy trì lực lượng 24/24h để tuần tra, kiếm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Kiến Thức trong sáng và trưa 28/4, trên một số tuyến đường lớn của TP Hà Nội vẫn tồn tại nhiều điểm xe dù, xe khách ngang nhiên dừng đón thả người không đúng nơi quy định, gây mất trật tự, không đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh chụp đại lộ Thăng Long (gần nút giao đại lộ Thăng Long với đường Phạm Hùng).

Rất nhiều người tập trung ở điểm xe dù trên đại lộ Thăng Long gần với nút giao Phạm Hùng để đón xe. Trong khi đó, các xe khách chạy các tuyến tỉnh thì ngang nhiên dừng đón thả khách mà không thấy bóng dáng lực lượng chức năng xử lý.

Đặc biệt, trên đường Phạm Hùng (gần khu vực bến xe Mỹ Đình hướng Phạm Hùng đi cầu Mai Dịch) thường xuyên xuất hiện cảnh tượng xe khách nối đuôi nhau dừng đón, thả người ngay trên đường cũng không thấy lực lượng chức năng nhắc đến nhở, xử lý.

Rất nhiều xe khách đón thả người không đúng nơi quy định trong sáng và trưa 28/4 trên đường Phạm Hùng.

Một số xe khách còn dừng rất lâu trên điểm xe dù ở đường Phạm Hùng để chờ khách và các hàng hóa được nhận - gửi.

Một xe khách dừng lại, mở cửa để phụ xe (áo xanh mũi tên chỉ) xuống vẫy, đón khách ngay trước cổng trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội.

Một số xe khách còn dừng giữa đường, mở cửa đón khách tiềm ẩn tai nạn giao thông cho các phương tiện khác trên đường Phạm Văn Đồng.

Xe khách dừng giữa đường để đón người trên đường Phạm Văn Đồng.

Rất nhiều xe khách đón, thả người không đúng nơi quy định trên đường Phạm Văn Đồng.

Trên đường Phạm Văn Đồng cũng xuất hiện nhiều điểm dù để người dân tụ tập đón bắt xe khách.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-xe-khach-tung-hoanh-don-tha-nguoi-nao-loan-duong-ha-noi-862483.html