Xe khách treo trên cầu, 11 người thương vong

Xe khách đâm gãy lan can cầu rồi cắm đầu xuống đất khiến 1 người chết, 10 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 2 giờ 30 phút sáng ngày (24/8) tại Km 708+600 Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Sen Đông, xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Theo đó, xe ô tô khách giường nằm của nhà xe Tú Tài mang BKS 47B – 009.56 đang chạy hướng Bắc - Nam, khi vừa đến cầu Huyện đã bị mất lái, đâm gãy lan can cầu và lao đầu xuống đất.

Xe khách treo trên cầu, 11 người thương vong tại Quảng Bình (ảnh HS).

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe đang chở 15 hành khách cùng 5 người của nhà xe. Vụ tai nạn đã khiến hành khách Trần Thuyên (SN 1986, trú tỉnh Đắc Lắc) tử vong tại chỗ, 10 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Xe khách treo trên cầu, 11 người thương vong tại Quảng Bình (Ảnh HS).

Ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng CSGT Quảng Bình và Công an huyện Lệ Thủy đã có mặt tại hiện trường tổ chức cứu giúp người bị nạn, đồng thời điều ntra nguyên nhân vụ tai. Hiện chiếc ô tô bị tai nạn đã được di rời khỏi hiện trường nhằm phục vụ công tác cứu nạn, điều tra. Ban ATGT tỉnh Quảng Bình cũng đang chỉ đạo các lực lượng tập trung cứu chữa cho người bị thương, hỗ trợ người tử vong do tai nạn.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/xe-khach-treo-tren-cau-11-nguoi-thuong-vong-tai-quang-binh-117786.html